Có điểm đầu tiên ở World Cup, HLV Australia vẫn tiếc hùi hụi

Bert van Marwijk cho rằng Australia xứng đáng thắng Đan Mạch.
Bert van Marwijk cho rằng Australia xứng đáng thắng Đan Mạch.
TPO - HLV Bert van Marwijk của Australia cho rằng đội bóng của ông xứng đáng có 4 điểm sau 2 trận đấu với Pháp và Đan Mạch, chứ không phải vỏn vẹn 1 điểm như hiện tại.

Ở trận đấu với Pháp, Australia đã chơi rất tốt nhưng vẫn thua 1-2 vì pha lập công có phần may mắn của Paul Pogba ở cuối trận. Đến trận đấu với Đan Mạch tối nay, đại diện của châu Á tiếp tục chơi hay nhưng chỉ kiếm được kết quả hòa 1-1.

Theo HLV Bert van Marwijk, Australia xứng đáng giành được 4 điểm từ 2 trận đấu nói trên. Chính vì thế, cho dù ông cảm thấy tự hào vì các học trò nhưng lại rất thất vọng với kết quả đạt được.

Bert van Marwijk nói: “Tôi cảm thấy chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Cũng giống như trận đấu với Pháp, chúng tôi xứng đáng có nhiều hơn. Vì thế, tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa thấy thất vọng”.

“Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành được 4 điểm từ 2 trận đấu này. Tôi rất thất vọng. Chúng tôi có vẻ chỉ thiếu đúng một mảnh ghép cuối cùng để giải câu đố. Và bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào Peru. Chuyện đủ điều kiện vượt qua vòng bảng hay không chẳng quan trọng. Chúng tôi cần tập trung giành chiến thắng trước khi nghĩ đến điều đó”.

Trong khi đó, HLV Age Hareide cho biết các cầu thủ Đan Mạch đã xuống sức ở hiệp 2 khiến họ không thể kiểm soát trận đấu. Ông nói: “Các cầu thủ của tôi trông có vẻ mệt mỏi. Bạn có thể thấy họ xuống sức giữa trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng sử dụng quyền thay người để tăng cường sức mạnh nhưng không hiệu quả”.

Có điểm đầu tiên ở World Cup, HLV Australia vẫn tiếc hùi hụi ảnh 1 Age Hareide cho biết các cầu thủ Đan Mạch không có thể lực tốt nhất.
“Đan Mạch đã để mất quá nhiều bóng và phải chịu quá nhiều đợt phản công. Sau đó, chúng tôi phải chạy theo đối thủ và mất sức. Nhưng đây là World Cup và bạn biết rằng mọi trận đấu đều khó khăn. Australia là đội bóng tốt, có tổ chức. Họ đã gần như cầm hòa được Pháp và vì thế, mọi thứ không dễ dàng cho chúng tôi. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi chuyền hỏng quá nhiều và đưa ra các quyết định sai lầm quá nhiều”. Với kết quả hòa 1-1, Đan Mạch tạm thời có 4 điểm trong khi Australia chỉ có 1 điểm. Ở trận đấu cuối cùng với Pháp, Đan Mạch cần ít nhất 1 điểm để giành vé đi tiếp. Nếu thua, họ sẽ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Australia và Peru để biết số phận của mình.  Cũng liên quan đến trận đấu này, tiền vệ Eriksen của Đan Mạch được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất". Trong khi đó, tiền vệ Andrew Nabbout của Australia có nguy cơ nghỉ hết World Cup 2018 vì chấn thương vai.
MỚI - NÓNG