Cổ động viên Bỉ mong đội nhà… thua Anh

David (phải) và bạn mong tuyển Bỉ thua Anh.
David (phải) và bạn mong tuyển Bỉ thua Anh.
TPO - Trước trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi vị nhất bảng G với tuyển Anh, nhiều cổ động viên (CĐV) Bỉ lại đang mong đội nhà…thua.

Tại bảng G, cả Anh và Bỉ đều đã sớm giành vé sau 2 trận thắng trước Panama và Tunisia. Cả hai ghi được 8 bàn, để thủng lưới 2 bàn. Trận đấu vào 1h sáng ngày 29/6 này giữa đôi bên vì vậy chỉ mang tính chất phân định ngôi vị nhất, nhì.

“Tôi mong tuyển Bỉ thua, như vậy nếu qua được vòng 1/8, chúng tôi sẽ không phải gặp Brazil tại tứ kết”-David, một CĐV Bỉ nói với tôi khi gặp ở thành phố Kaliningrad.

Mong muốn của David có lẽ cũng đang là tính toán của BHL đội tuyển Bỉ và cả tuyển Anh. Theo lịch thi đấu, tại vòng 1/8 World Cup 2018, đội nhất bảng G sẽ gặp đội nhì bảng H (Nhật Bản, Senegal, Colombia, Ba Lan). Đội nhì bảng G sẽ gặp đội nhất bảng H.

Nhật Bản, Senegal hay Colombia đều không phải đối thủ quá mạnh với Bỉ hoặc Anh. Nhưng thử thách sẽ thực sự đến với từ vòng tứ kết khi đội nhất bảng G (Anh hoặc Bỉ) có thể chạm trán với Brazil. Trong khi đó theo nhánh đấu, đội nhì bảng G sẽ chỉ thực sự gặp khó khăn ở bán kết (nếu thắng các trận đấu ở vòng 1/8 và tứ kết), với đối thủ là Tây Ban Nha hoặc Croatia.

Dù mong đội nhà thua, David vẫn hy vọng trận đấu giữa Anh với Bỉ ngày 29/6 sẽ hấp dẫn. “Tôi nghĩ hai đội sẽ không phải quá lo lắng về kết quả trận đấu, vì dù thắng hay thua chúng tôi đã chắc chắn đi tiếp. Cho dù gặp Brazil thì cuối cùng, chúng tôi vẫn cần thắng nếu muốn vô địch”-David nói.

Trái ngược với mong muốn của David, một CĐV Anh khác là Alan Smith, ở cùng nhà trọ với tôi tại Kaliningrad lại hy vọng tuyển Anh thắng. Anh nói: “Tôi hy vọng Anh sẽ thắng 2-1. Chẳng mấy khi tuyển Anh chơi tốt như vậy, nên tôi nghĩ chúng tôi cứ thắng tiếp đã”.

Trận đấu giữa Anh và Bỉ sẽ là cuộc chạm trán giữa hàng loạt ngôi sao tấn công bên phía cả 2 đội. Bên phía đội tuyển Anh, Harry Kane đã có 5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup 2018, trong khi Romelu Lukaku của Bỉ cũng đã ghi được 4 bàn. Cầu thủ hai bên cũng không còn xa lạ gì nhau.

Fellaini và Romelu Lukaku sẽ có dịp đối đầu với những người đồng đội ở MU như Ashley Young, Marcus Rashford, Lingard hay Phil Jones. Trong khi đó, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany cũng gặp lại những người bạn ở Manchester City ở đội tuyển Anh là Raheem Sterling, Kyle Walker hay John Stones…

MỚI - NÓNG