Công chúa Hisako cổ vũ tuyển Nhật Bản 'vượt ải' Comlombia

Công chúa Hisako cổ vũ tuyển Nhật Bản 'vượt ải' Comlombia
TPO - Ngày 18/6, Công chúa Hisako, với tư cách là một thành viên danh dự của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, đã tới Nga để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia nước này thi đấu tại World Cup.

Công chúa Hisako sẽ trực tiếp ra sân để cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản trong cuộc chạm trán với Colombia tại Saransk tối nay. Sau đó, công chúa sẽ tới thăm nơi đóng quân của các cầu thủ Nhật Bản ở Kazan. Bà Hisako cũng sẽ tiếp tục ở lại Nga ủng hộ cho đội tuyển quê nhà trong cuộc đối đầu với Senegal ngày 24/6, trước khi về nước ngày 26/6.

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một thành viên hoàng gia Nhật Bản trong suốt hơn một thế kỷ qua. Lần cuối cùng một thành viên hoàng gia Nhật Bản thăm Nga là vào năm 1916. Sự xuất hiện của công chúa Hisako sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tuyển Nhật Bản tự tin thi đấu tốt ở giải đấu số một hành tinh.

Bà Hisako không có kế hoạch gặp bất kỳ quan chức nào của Nga trong chuyến đi này.

Trước thềm trận ra quân World Cup gặp Colombia, tuyển Nhật Bản có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. “Colombia có hàng công rất mạnh vì thế trận đấu đầu tiên của chúng tôi sẽ rất khó khăn. Các cầu thủ Colombia có kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn và vượt trội hơn chúng tôi cả về thể hình. Chúng tôi phải hạn chế tối đa những tình huống phạm lỗi trước vòng cấm vì Falcao rất nguy hiểm ở các pha bóng như vậy”, hậu vệ Gotoku Sakai chia sẻ trong bài trả lời phỏng vấn với Japan Times.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.