Công nghệ VAR 'làm hại' Hàn Quốc

Hai đội chơi quyết liệt trên mức cần thiết.
Hai đội chơi quyết liệt trên mức cần thiết.
TP - Đại diện châu Á nhận thất bại sít sao 0-1 ở trận ra quân bảng E World Cup 2018, sau khi trọng tài nhờ tới sự hỗ trợ của công nghệ trọng tài video (VAR) và cho Thụy Điển hưởng một quả phạt đền.

Hàn Quốc và Thuỵ Điển được cho là rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Đức và Mexico. Trong bối cảnh ở trận đấu trước đó của bảng E, Mexico đã xuất sắc đánh bại các nhà ĐKVĐ Đức, vì thế đây là cơ hội cho cả hai đội được đánh giá là yếu nhất bảng đấu vươn lên vị trí thứ 2.

Bước vào trận đấu, không khó hiểu khi 2 đội chọn lối chơi thận trọng và thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng Hàn Quốc mới là đội chơi lấn lướt hơn những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên mãi đến phút 20, cú sút đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện, sau pha dứt điểm cận thành của Berg, nhưng bị thủ môn Hàn Quốc cản phá thành công. Sau đó, 2 đội đều chơi chặt chẽ và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Thụy Điển là đội kiểm soát bóng tốt hơn với 60% và tung được 2 cú sút trúng đích.

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao trong hiệp 2. Hàn Quốc suýt chút nữa đã có thể ghi bàn khi ở phút 52. Từ quả tạt vừa tầm bên cánh trái, Koo Ja-cheol chạy cắt mặt và đánh đầu đưa bóng về góc gần. Thủ môn Olsen chôn chân đứng nhìn nhưng bóng không đi vào lưới. Tuy nhiên, Thụy Điển cũng đã có câu trả lời chỉ 4 phút sau đó. Từ pha treo bóng trong tình huống đá phạt của Larsson bên cánh trái, bóng chạm đầu cầu thủ Thụy Điển hướng thẳng đến khung thành Hàn Quốc, nhưng đi trúng vị trí mà Hyeon-Woo chọn trước.

Những phút tiếp theo, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng và liên tục có những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 64, cầu thủ vào sân thay người Kim Min-woo xoạc bóng khiến Claesson bị ngã trong vòng cấm. Sau khi sử dụng công nghệ VAR, trọng tài Joel Aguilar không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và cho Thụy Điển được hưởng 1 quả penalty. Từ chấm 11m, đội trưởng Granqvist dễ dàng đánh lừa thủ môn Hàn Quốc, đưa đội bóng Bắc Âu vượt lên 1-0. Pha lập công này cũng là bàn thắng từ chấm 11m đầu tiên của Thụy Điển tại World Cup sau 16 năm, kể từ World Cup 2002 (Henrik Larsson ghi bàn trong trận gặp Nigeria).

Sau bàn thua, các cầu thủ Hàn Quốc vùng lên tấn công mạnh mẽ, tuy nhiên trong một ngày mà hàng công Thụy Điển chơi tuyệt hay, các chân sút bên phía đội bóng áo trắng như Son Heung-Min, “thần đồng” Lee Seung-Woo, Hee-Chan đều không thể một lần đánh bại thủ môn Olsen và chấp nhận thất bại 0-1.

MỚI - NÓNG