Cụ bà 83 tuổi trở thành tình nguyện viên nhiều tuổi nhất World Cup

Cụ bà 83 tuổi trở thành tình nguyện viên nhiều tuổi nhất World Cup
TPO - Giám đốc trung tâm đào tạo tình nguyện viên St. Petersburg (Nga), ông Georgy Borisov tiết lộ với báo giới, tình nguyện viên World Cup 2018 cao tuổi nhất cho đến lúc này là một người phụ nữ 83 tuổi sống thành phố này. 

"Tình nguyện viên lâu đời nhất tại World Cup đã 83 tuổi. Bà ấy đã nghỉ hưu, trước đó, bà ấy làm công việc liên quan tới công tác xã hội. Bây giờ bà ấy chia sẻ kinh nghiệm của mình với giới trẻ", ông Georgy Borisov nói.

Theo Borisov, phần lớn các tình nguyện viên của thành phố là các cô gái và phụ nữ trẻ. Nhiều người trong số họ từng làm tình nguyện viên tại FIFA Confederations Cup 2017.

Theo báo cáo của nước chủ nhà Nga, tổng cộng có 2.300 người tham gia công tác tình nguyện cho World Cup 2018 tại St. Petersburg. Ngoài ra, có gần 6.000 đơn đăng ký bổ sung đến từ các thành phố của Nga và các nước khác như Trung Quốc, Kazakhstan, Tây Ban Nha và Pháp.

Khởi tranh từ ngày 14/6, World Cup 2018 vẫn đang diễn ra khá tốt đẹp trên nước Nga. Trong đó, lực lượng tình nguyện viên đóng một vai trò không nhỏ trong sự thành công cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tính đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, các tình nguyện viên thường có mặt tại những địa điểm công cộng như nhà ga, sân bay, các địa điểm tham quan, đường phố, sân vận động,… để hỗ trợ cũng như hướng dẫn du khách và cổ động viên tại World Cup 2018.

Trong lần đầu tiên đăng cai World Cup, Nga đã xây dựng 12 sân vận động tại 11 thành phố lớn gồm Moscow, St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara.

Hiện tại, với 2 trận thắng và 1 trận thua, đội tuyển Nga có được 6 điểm và chính thức lọt vào vong đấu loại trực tiếp tại World Cup 2018 với ngôi nhì bảng A. Đối thủ của thầy trò Stanislav Cherchesov tại vòng 1/8 là đội tuyển Tây Ban Nha, một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào 21h ngày 1/7 trên sân Luzhniki.

MỚI - NÓNG