Cư dân mạng kêu gọi HLV Argentina cấm tiệt Messi đá penalty

Cư dân mạng kêu gọi HLV Argentina cấm tiệt Messi đá penalty
TPO - Chứng kiến Lionel Messi đá hỏng phạt đền ở trận hòa 1-1 với Iceland đêm qua, cư dân mạng đã kêu gọi HLV Jorge Sampaoli không để “M10” tiếp tục thực hiện các quả phạt đền của ĐT Argentina tại World Cup 2018.

Trong trận hòa 1-1 với Iceland hồi tối qua, Messi đã tung ra 11 pha dứt điểm nhưng vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của thủ môn Hannes Haldorsson dù chỉ một lần. Đáng tiếc nhất là tình huống đá hỏng phạt đền của siêu sao 30 tuổi vào phút 64.

Thống kê của hãng Opta chỉ ra rằng, đây không phải là lần đầu tiên Messi đá hỏng phạt đền trong thời gian qua. Cụ thể, anh đã có tới 4 lần thực hiện không thành công các quả penalty trong 7 lần gần nhất ở Barcelona và ĐT Argentina. Tỷ lệ đá hỏng chiếm tới 57%.

Cư dân mạng kêu gọi HLV Argentina cấm tiệt Messi đá penalty ảnh 1 Cú đá phạt đền hỏng ăn của Messi. Ảnh: Getty.
Chứng kiến pha đá penalty hỏng ăn của Messi, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao trên kênh YouTube chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA). Một số ý kiến cho rằng, HLV Sampoli không nên để “La Pulga” tiếp tục thực hiện trọng trách này. Tài khoản có tên Muktar Ismael bình luận: “Từ bây giờ, nên để Aguero hoặc Dybala thực hiện các quả phạt đền cho Argentina. Ai đồng ý?”. Trong khi đó, hai tài khoản Asim Yousuf và Brian Salmeron đều có quan điểm cho rằng, lẽ ra, Sergio Aguero nên thực hiện quả đá penalty ở trận đấu vừa qua. Ngoài ra, cũng có không ít ý kiến châm biếm, mỉa mai Messi. “Tối nay, Ronaldo sẽ ngủ ngon hơn” - người dùng DreistStudios viết. Bình luận của Shreyas Ragit: “Messi chỉ thi đấu tốt nếu anh ấy có những cầu thủ đẳng cấp thế giới chơi xung quanh. Trong khi đó, Ronaldo có khả năng đặc biệt để đưa đội bóng của mình đến với ngôi vô địch”. “Paulo Dybala hữu dụng hơn Messi. Bản ngã bên trong con người Messi sợ rằng Dybala có thể cướp mất vai trò của anh ta trong màu áo ĐT Argentina. Do đó, Dybala có rất ít cơ hội ra sân” - bình luận của tài khoản Dillon Tebia.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.