Cựu danh thủ đòi 'tống cổ' Ozil khỏi đội tuyển Đức

Mesut Ozil bị chế nhạo là con ếch chết.
Mesut Ozil bị chế nhạo là con ếch chết.
TPO - Tiền vệ Mesut Ozil của đội tuyển Đức vừa bị rất nhiều chuyên gia bóng đá nước nhà chỉ trích về màn trình diễn tệ hại trong ngày ra quân tại World Cup 2018.
Ở trận ra quân tại bảng F, World Cup 2018 diễn ra vào ngày 17/6, đội tuyển Đức đã gây thất vọng lớn khi để thua đối thủ dưới cơ Mexico với tỷ số 0-1. Sau trận đấu này, tiền vệ Mesut Ozil là một trong những cầu thủ của “Die Mannschaft” bị chỉ trích nặng nề nhất vì màn trình diễn cực kỳ tệ hại.

Thậm chí, cựu danh thủ Mario Basler, người nổi tiếng với pha làm bàn mở tỷ số cho Bayern Munich trong trận gặp Man United tại chung kết Champions League năm 1999 còn thẳng thừng đề nghị HLV Joachim Low nên “tống cổ” Ozil về nước càng sớm càng tốt.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, ông Mario Basler chia sẻ: “Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, Mesut Ozil không phải là một cầu thủ lớn. Màn trình diễn của cậu ta như một con ếch chết vậy. Ở các trận đấu lớn, cậu ta như hoàn toàn biến mất và chỉ có thể xuất hiện khi đối đầu với những đội bóng nhỏ.

Ở thời điểm này, chắc chắn cậu ta sẽ không thể giúp đội Đức bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup. Tôi không hiểu tại sao Joachim Low lại luôn trọng dụng Ozil. Nên gửi cậu ta về nước thì tốt hơn.

Ngoài Mario Basler, một cựu danh thủ khác của Đức là Lothar Matthaus cũng lên tiếng chỉ trích Ozil. Theo cựu tiền vệ 57 tuổi, Ozil đã hết thời và giờ anh đang thi đấu cho đội Đức với "chiến thuật 3 không": “Không có sự nhiệt huyết, không có tinh thần và không có đam mê.”

Chứng kiến điều này, Giám đốc kinh doanh của đội tuyển Đức - Oliver Bierhoff buộc phải lên tiếng bảo vệ Ozil cũng như làm yên lòng CĐV bóng đá nước nhà khi khẳng định ngôi sao thuộc biên chế Arsenal còn có giá trị lớn với chiến thuật của HLV Joachim Low và mọi người cần phải thông cảm, không nên kích động chỉ vì một sai lầm mà còn có thể sửa chữa được.
Theo Express
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.