Cựu HLV Nam Định tự tin giúp Ma-rốc hạ Iran ở World Cup

HLV Herve Renard từng có thời gian làm việc tại V.League.
HLV Herve Renard từng có thời gian làm việc tại V.League.
TPO - Trước khi bước vào trận ra quân tại World Cup 2018 gặp Iran, HLV Herve Renard của đội tuyển Ma-rốc cho hay, ông đã dành ra 6 tháng để nghiên cứu về đối thủ Tây Á và tự tin giúp đội bóng của mình giành 3 điểm.

Rơi vào bảng B World Cup 2018, nơi có sự hiện diện của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Iran, cơ hội để Ma-rốc giành vé đi tiếp là rất nhỏ. Ngoài Iran bị đánh giá thấp hơn một chút, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều ở trên tầm Ma-rốc. Đánh bại hai ông lớn sừng sỏ này không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ mục tiêu của HLV Herve Renard và các học trò chỉ là cố gắng giành kết quả hòa trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đồng thời tập trung toàn lực để đánh bại Iran.

Chia sẻ trước trận ra quân gặp Iran, HLV Herve Renard thừa nhận, ông đã bỏ ra 6 tháng để nghiên cứu về đối thủ Tây Á và tự tin giúp đội bóng của mình giành 3 điểm.

“Đây là lần thứ 4 Ma-rốc giành quyền tham dự World Cup, nhưng với tôi là lần đầu tiên. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó nhưng không phải không có cơ hội. Ma-rốc không đến đây để đi du lịch và chụp ảnh, mà muốn chứng tỏ cho tất cả thấy, chúng tôi có thể làm được những gì. Queiroz là một người luôn biết cách mang đến những bất ngờ và khi lá thăm đưa chúng tôi gặp đội bóng của ông ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều”, HLV Herve Renard chia sẻ.

“Trong 6 tháng qua, tôi đã luôn nghĩ về Iran và tìm các phương án giúp Ma-rốc đánh bại họ. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng, nhiều người hiện thi đấu ở châu Âu và quan trọng là mọi người rất đoàn kết”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Có một thông tin rất thú vị là HLV Renard Herve từng có khoảng thời gian làm việc ở V.League. Đó là chuyện đã xảy ra cách đây khoảng 13 năm, khi đó Nam Định với cái tên Sông Đà Nam Định đã mạnh dạn thuê HLV Renard Herve về dẫn dắt. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam buộc phải chia tay chiến lược gia người Pháp ngay trước khi mùa giải bắt đầu. Bởi Renard thẳng tay gạt bỏ tất cả trụ cột quan trọng nhất trong đó có đội trưởng Văn Sỹ, đội phó Trung Kiên khi gút danh sách đội 1 chuẩn bị đăng ký V.League 2004.

Sau khi chia tay đội bóng thành Nam, một trang mới đã đến với Renard Herve. Ông làm HLV trưởng của Zambia vào năm 2008, sau đó giành cúp các Quốc gia châu Phi năm 2012. Thành tích này giúp ông dẫn dắt Bờ Biển Ngà và cùng đội bóng này lặp lại thành tích kể trên hồi năm 2015. Renard Herve trở thành HLV đầu tiên giành 2 cúp châu Phi cùng 2 quốc gia khác nhau.
MỚI - NÓNG