Đả bại Đức, HLV Mexico được mời dự ‘tiệc sex’ với 3 kiều nữ

Bức ảnh được cựu danh thủ đăng tải trên mạng xã hội Twitter, nhưng sau đó đã xóa đi.
Bức ảnh được cựu danh thủ đăng tải trên mạng xã hội Twitter, nhưng sau đó đã xóa đi.
TPO - Sau khi giúp Mexico giành chiến thắng trước tuyển Đức tại trận ra quân ở World Cup 2018, HLV Juan Carlos Osorio đã nhận được lời mời dự "tiệc sex" với 3 chân dài.
Vào ngày 17/6 vừa qua, đội tuyển Mexico đã tạo ra “địa chấn” tại World Cup 2018 khi bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước nhà đương kim vô địch Đức. Hirving Lozano (35’) chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp "El Tri" có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày đầu ra quân.

Chứng kiến chiến thắng lịch sử của Mexico, F.A-một cựu danh thủ đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter một status với nội dung chúc mừng thầy trò HLV Juan Carlos Osorio và ngỏ ý muốn mời chiến lược gia 57 tuổi tham dự... “tiệc sex”. Kèm theo đó là bức ảnh cựu danh thủ này bên cạnh 3 chân dài xinh đẹp.

“Chiến thắng lịch sử cho Mexico và giáo sư Osorio. Chúng ta phải ăn mừng sự kiện này. Hãy cho tôi biết nơi ở của bạn hoặc một địa điểm thích hợp, tôi sẽ đưa 3 cô ả này tới đó ngay.” – Trích dòng trạng thái của F.A trên mạng xã hội Twitter.

Chỉ trong hơn 1 giờ đăng tải, dòng trạng thái kể trên đã nhận được hơn 7.000 lượt thích và hơn 3.000 bình luận đến từ các fan hâm mộ. Tuy nhiên, do lo sợ những điều không hay xảy ra, F.A đã xóa nó đi sau vài giờ đăng tải.

Theo tờ The Sun, dù không biết HLV Carlos Osorio có đọc được dòng status này không, nhưng chắc chắn ông sẽ không quan tâm. Bởi vì trước mắt Mexico vẫn còn ít nhất là 2 trận đấu quan trọng nữa tại World Cup 2018.

Cụ thể, vào ngày 23/6 tới, Mexico sẽ có cuộc chạm trán với Hàn Quốc trước khi đụng độ với Thụy Điển vào ngày 27/6. Với việc đã vượt qua Đức, “El Tri” đang đứng trước cơ hội rất lớn để kết thúc vòng bảng World Cup 2018 với vị trí nhất bảng F.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.