'Đá như thế này, Tây Ban Nha đừng mơ vô địch World Cup'

'Đá như thế này, Tây Ban Nha đừng mơ vô địch World Cup'
TPO - Chứng kiến Tây Ban Nha rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Morocco, giới truyền thông nước này đã lên tiếng chỉ trích sự kém cỏi của thầy trò HLV Fernando Hierro.
Vào lúc 1h00 rạng sáng nay (26/6, giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đã có cuộc đụng độ với Morocco trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng B, World Cup 2018. Dù được đánh giá mạnh hơn đối thủ và có được tinh thần cực kỳ thoải mái khi chỉ cần hòa là đủ điều kiện giành vé vào vòng 1/8, nhưng “La Roja” lại bất ngờ gây thất vọng lớn.

Cụ thể, họ không chỉ để đối thủ 2 lần vượt lên dẫn trước, mà còn phải nhờ vào công nghệ VAR mới may mắn có được trận hòa. Cụ thể, ở phút 90+1, Iago Aspas đã ghi bàn cho Tây Ban Nha nhưng bị trọng tài từ chối vì cho rằng đây là tình huống việt vị. Thế nhưng, khi xem lại đoạn băng ghi hình, ông lại công nhận pha lập công này.

Trước đó, Khalid Boutaib (14’) và Youssef En-Nesyri (81’) là những người đã ghi bàn cho Morocco, còn Isco (19) là cái tên lập công cho Tây Ban Nha.

Chứng kiến điều này, hàng loạt tờ báo hàng đầu ở Tây Ban Nha đã lên tiếng chỉ trích sự kém cỏi của đội bóng nước nhà. Thậm chí, tờ Marca còn đưa ra một cuộc khảo sát để hỏi ý kiến người hâm mộ về nguyên nhân khiến “La Roja” chơi tệ.

Theo đó, các câu hỏi được khảo sát là: “ĐT Tây Ban Nha chưa tận dụng tốt cơ hội?; Còn nhiều lỗi trong khâu phòng thủ?; các cầu thủ thi đấu không tốt?; Chiến thuật của HLV Fernando Hierro có vấn đề? và việc tấn công còn hạn chế?

Chỉ ít giờ sau khi cuộc khảo sát này được đưa ra, đã có gần 125.000 người tham gia bầu chọn. Theo đó, nguyên nhân được chọn nhiều nhất là “còn nhiều lỗi trong khâu phòng thủ” với tỷ lệ bình chọn lên tới 46%. Tiếp đó chính là việc “không biết tận dụng cơ hội” với 30% phiếu bầu chọn.

Trước đó, tờ Marca cũng nhận định rằng, Tây Ban Nha không thể vô địch World Cup 2018 nếu vẫn giữ cách chơi như trong trận gặp Morocco: “Tây Ban Nha không thể vô địch World Cup với cách chơi như thế này. Họ cần phải xem xét lại mình. Hàng thủ quá kém cỏi, một thủ môn thiếu tự tin và phản ứng chạp trong việc thay đổi chiến thuật của Hierro chính là vấn đề cần cải thiện.”

Trong khi đó, tờ AS lại thẳng thừng chỉ trích thủ thành David De Gea, người đã có phong độ không tốt trong 3 trận đấu vừa qua với lời bình luận: “Trận gặp Morocco đã thể hiện tài năng của De Gea. Cậu ấy đã không di chuyển khi gặp một cú sút xa và cuối cùng nó đã va trúng xà ngang.”

Còn tờ Mundo Deportivo lại khẳng định: “ĐT Tây Ban Nha phải nhìn lại trận đấu vừa qua. Tấn công ít hơn, thi đấu kém tập trung hơn và tất cả đều có vấn đề.”
MỚI - NÓNG