Đấu Mexico, tuyển Brazil nhận liền 2 tin vui về nhân sự

Marcelo đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng ĐT Brazil.
Marcelo đã trở lại tập luyện đầy đủ cùng ĐT Brazil.
TPO - Trong buổi tập gần nhất chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2018 với Mexico, HLV Tite đã đón tin vui về nhân sự của đội tuyển Brazil.

Khoảng phút thứ 10 trận đấu giữa Brazil và Serbia thuộc lượt cuối bảng E vòng bảng World Cup 2018, Marcelo bất ngờ không thể thi đấu tiếp và buộc HLV Tite phải tung Filipe Luis vào thay thế. Thời điểm đó, hậu vệ thuộc biên chế Real Madrid ôm lưng nhắn nhó và liên tục lắc đầu ngụ ý mình khó có thể thi đấu tiếp, bất chấp trước đó anh chẳng va chạm với ai.

Kết quả kiểm tra sau trận đấu cho thấy, Marcelo có dấu hiệu bị đau lưng. Nhận định về điều này, bác sĩ Rodrigo Lasmar của ĐT Brazil cho biết, chấn thương của Marcelo tuy không đáng ngại  nhưng cầu thủ này cần phải cải thiện điều kiện nghỉ ngơi. Cũng theo vị bác sĩ này, rất có thể chiếc nệm ngủ ở khách sạn là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đau lưng của Marcelo.

Hai ngày gần đây, mọi thứ trở nên lạc quan hơn với Marcelo khi anh không còn cảm thấy khó chịu ở lưng và đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Nhiều khả năng, HLV Tite sẽ để hậu vệ 30 tuổi này trở lại đội hình xuất phát khi Brazil đọ sức Mexico tại vòng 1/8 vào 2/7 tới. Marcelo là cái tên đặc biệt quan trọng với ĐT Brazil nhờ khả năng lên công về thủ rất toàn vẹn. Ở trận đấu với Serbia, kể từ khi Marcelo rời sân, “Selecao” đã gặp rất nhiều khó khăn trong các pha tấn công từ cánh trái.

Ngoài Marcelo, HLV Tite cũng đón tin vui từ trường hợp của Danilo. Hậu vệ thuộc biên chế Man City đã hồi phục hoàn toàn chấn thương bắp đùi và sẵn sàng tái xuất nếu HLV Tite trao cơ hội. Danilo là cầu thủ rất đa năng của ĐT Brazil, khi anh có thể đá tốt cả ở vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải và trung vệ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.