Đè bẹp Panama trong mưa gôn, tuyển Anh vẫn không hài lòng

HLV Gareth Southgate không vui vì Anh bị thủng lưới.
HLV Gareth Southgate không vui vì Anh bị thủng lưới.
TPO - Cho dù thắng đậm Panama với tỉ số 6-1 nhưng HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh vẫn cảm thấy không thực sự hài lòng.

Trong trận đấu thứ 2 ở bảng G đêm qua, đội tuyển Anh đã đè bẹp Panama với tỉ số 6-1 nhờ hat-trick của Harry Kane, cú đúp của John Stones và 1 pha lập công của Jesse Lingard. Chiến thắng này giúp Anh chính thức giành vé vào vòng 1/8 trước 1 trận đấu. Tuy vậy, HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh cho biết ông không thực sự hài lòng với những gì các học trò thể hiện.

Chia sẻ sau chiến thắng, HLV Gareth Southgate nói: “Tôi không thực sự thích màn trình diễn hôm nay. Tôi không thích cách chúng tôi bắt đầu và cách chúng tôi thủng lưới bàn cuối cùng. Tất nhiên, khoảng thời gian giữa trận đội tuyển Anh đã chơi tốt”.

“Chúng tôi đã quá lo lắng khi bắt đầu trận đấu và chỉ thực sự đạt yêu cầu ở khoảng phút 35 đến 40 hiệp 1. Sau đó sang hiệp 2, chúng tôi gặp khó khăn hơn vì phản ứng của Panama”.

“Khi tỉ số là 5-0, chúng tôi có thể vượt lên đứng đầu bảng với 1 bàn thắng nữa. Chính vì thế, tôi rất thất vọng khi chúng tôi để thủng lưới ở cuối trận. Tuy vậy, tôi cũng rất vui mừng cho các học trò. Họ đã làm được những gì họ muốn và đó là phấn thưởng xứng đáng cho những tuần làm việc chăm chỉ vừa qua”.

“Sự tự tin là điều tuyệt vời nhất chúng tôi đang có. Các đợt tấn công của đội tuyển Anh đều mang đến sự đe dọa với đối thủ. Bây giờ, chúng tôi muốn giữ đà hưng phấn và sẽ hạ quyết tâm đánh bại Bỉ. Tất nhiên tôi sẽ nghĩ đến việc trao cơ hội cho một số cầu thủ chưa được ra sân”.

Trong khi đó, tiền vệ Ruben Loftus-Cheek không giấu được sự hạnh phúc trong lần đầu tiên được đá chính ở World Cup. Tiền vệ 22 tuổi này nói: “Tôi rất vui với màn trình diễn của toàn đội và giành chiến thắng 6-1 trong lần đầu tiên xuất phát ở World Cup là điều không thể tuyệt vời hơn”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ sự tự tin này trước Bỉ. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu. Đó không phải áp lực mà là mục tiêu của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG