“Địa chấn” Luzhniki

Sân Luzhniki không còn chỗ trống ngày Mexico tạo địa chấn.
Sân Luzhniki không còn chỗ trống ngày Mexico tạo địa chấn.
TP - Người Mexico trong thời khắc Hirving Lozano sút tung lưới Manuel Neuer đã nhảy lên ăn mừng tới mức tạo thành địa chấn ở quê nhà.

Đó là sự thực. Cơ quan giám sát địa chấn Mexico (Simmsa) tiết lộ đã có hai cơn rung chấn ở thủ đô nước này xảy ra vào lúc 11h32’ (giờ địa phương), đúng thời điểm người hùng của Mexico Hirving Lozano lập công.

Báo chí thế giới tối 17/6 cũng không ngừng dùng từ “địa chấn” để nói về chiến thắng của Mexico trước đương kim vô địch Đức. Một cú sốc, bởi Đức là đội đầu tiên vượt qua vòng loại khu vực châu Âu với chuỗi trận toàn thắng thế mà khi vào giải lại là đội châu Âu đầu tiên thua trận.

Luzhniki – nơi World Cup 2018 vừa rung chuyển vì trận thua của Đức - 38 năm trước cũng từng là nơi bóng đá Đức nhận thất bại trong trận chung kết môn bóng đá nam Thế vận hội 1980. Đó là ngày 2/8, khi ấy Luzhniki có tên là sân Trung tâm Lenin, Đông Đức với tư cách đương kim vô địch nhận thất bại 0-1 trước Tiệp Khắc và nhường lại tấm HCV cho đại diện của Đông Âu.

Tất nhiên, ai cũng hiểu về tính lịch sử tiền thân của đội tuyển Đức hôm nay là Tây Đức chứ không phải Đông Đức, song không ai phủ nhận đó là thất bại của bóng đá Đức.

Cũng trong thập niên 1980 ấy, hai năm sau khi Đông Đức không thể bảo vệ thành công tấm HCV Thế vận hội thì Tây Đức tạo nên cơn địa chấn El Molinon ở Tây Ban Nha khi để thua tân binh Algeria trong trận ra quân World Cup 1982.

Cho đến trước World Cup 2018 thì đó vẫn là trận thua đầu tiên và duy nhất của ĐT Đức trong ngày ra quân của giải đấu số 1 hành tinh. Vì thế, càng thấy những gì Mexico làm được ở Luzhniki chấn động thế nào.

Có một chi tiết rất đặc biệt trong trận thua của Đức mà ít người để ý. Đó là họ thua trong trận đấu thứ 100 của mình tại đấu trường World Cup. Cần phải nhắc lại, dù không phải là đội bóng có số lần dự World Cup nhiều nhất nhưng Đức lại là đội bóng có số trận thi đấu ở World Cup nhiều nhất nhờ vào sự ổn định để luôn tiến sâu tại giải. Họ còn là đội vào chung kết nhiều nhất (8 lần), vào bán kết nhiều nhất (14 lần), ghi bàn nhiều nhất (224 bàn).

Chỉ có điều, Đức cũng là đội thủng lưới nhiều nhất ở World Cup đến lúc này. Bàn thua mới nhất mà Đức phải nhận là bàn thua thứ 118. Nó cũng chấm dứt luôn chuỗi 8 trận toàn thắng của Đức tại sân chơi World Cup kéo dài từ trận thắng 3-2 Uruguay ở tranh hạng Ba World Cup 2010 đến trận thắng Argentina 1-0 ở chung kết World Cup 2014.

MỚI - NÓNG