'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018
TPO - Vòng bảng World Cup 2018 đã khép lại với nhiều bất ngờ. Tuyển Đức chính thức trở thành nhà cựu vô địch thế giới, nhưng ngôi sao của họ- Toni Kroos vẫn kịp mang về cho mình siêu phẩm bàn thắng.

1. Trận đấu hấp dẫn nhất: Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha

Sáu bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức với một thế trận giằng co đến phút cuối cùng, không bất ngờ khi derby bán đảo Iberia giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được cho là trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng của FIFA World Cup 2018. Cá nhân ngôi sao Cristiano Ronaldo có trận đấu tuyệt vời khi lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Tây Ban Nha 3-3. Hai người hùng bên phía Tây Ban Nha là Diego Costa và Nacho cũng hay không kém, trong đó Diego Costa lập cú đúp, còn Nacho ghi bàn từ một cú nã đại bác tầm xa tuyệt đẹp.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 1 Ronaldo ngã trong vòng cấm và trọng tài xem lại VAR để cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền ở phút 52. 

2. Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Bỉ 

Bỉ chính là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất lúc này khi ghi được tổng cộng 9 bàn thắng sau 3 lượt trận vòng bảng. Lukaku là chân sút tốt nhất của "Quỷ đỏ" với 4 pha lập công, chỉ sau cầu thủ dẫn đầu Harry Kane đúng một bàn. Với dàn cầu thủ chất lượng dàn trải ở cả 3 tuyến, không riêng gì hàng tấn công, Bỉ được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2018.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 2 Lukaku đang là chân sút tốt nhất của Bỉ

3.Cầu thủ xuất sắc nhất:Luka Modric- Croatia

Ở tuổi 33, Luka Modric bước tới giải đấu lớn nhất thế giới trong sự hoài nghi của nhiều người hâm mộ Croatia. Thế nhưng, chàng tiền vệ tài hoa này đã chứng minh "gừng càng già càng cay" khi dẫn dắt đội bóng áo sọc ca rô giành 3 trận thắng liên tiếp, đứng vị trí đầu bảng D kèm tấm vé vào vòng 1/8. Croatia, từ một đội bóng không được đánh giá cao trước giải đấu, vụt trở thành ứng viên đáng gờm cho chức vô địch sau vòng bảng. Cá nhân Modric cũng có riêng cho mình 2 bàn thắng.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 3 Tiền vệ Luka Modric xứng danh người nghệ sỹ sân cỏ

4.Thủ môn xuất sắc nhất: Kasper Schmeichel - Đan Mạch

Schmeichel có tới 14 bàn cứu thua cho tuyển Đan Mạch trong 3 trận đấu vòng bảng. Anh chỉ để thủng lưới một bàn duy nhất trên chấm phạt đền trước một cầu thủ Australia. Tại vòng đấu loại trực tiếp, Đan Mạch sẽ đối mặt với đối thủ mạnh Croatia. Đan Mạch không xuất sắc về hàng công (chỉ ghi 2 bàn thắng ở vòng loại) nên Schmeichel tiếp tục là niềm hy vọng của đội nhà.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 4 Schmeichel đã có tới 14 bàn cứu thua cho Đan Mạch trong 3 trận đấu vòng bảng.

5. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Harry Kane- Anh

Người hâm mộ đã được thưởng thức một bữa tiệc bàn thắng tại vòng bảng World Cup 2018. Sau 48 trận đấu vòng bảng đã có 122 bàn thắng được ghi với trung bình 2,54 bàn/trận. Tiền đạo Harry Kane (Anh) đang dẫn đầu cuộc đua "Chiếc giày vàng" với 5 bàn thắng, tạm vượt qua Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Romeu Lukaku (Bỉ), cùng có 4 bàn thắng.

Tuy nhiên, tất cả đều có cơ hội ghi thêm bàn trong vòng loại sắp tới. Ở chiều ngược lại, không ít cổ động viên thất vọng về trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch. Đây được cho là trận đấu buồn tẻ nhất vì không có một bàn thắng nào được ghi.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 5 Harry Kane dẫn đầu cuộc đua "chiếc giày vàng" với 5 bàn thắng tại World Cup 2018

6. Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp mắt nhất: Toni Kroos- Đức

Dù ĐKVĐ Đức đã về nước nhưng Toni Kroos đã kịp để lại cho mình siêu phẩm để đời. Bàn thắng được ghi ở phút 90+5 của anh vào lưới Thụy Điển ở lượt trận thứ 2 bảng F được bầu chọn là Bàn thắng đẹp mắt nhất. Trong một pha đá phạt trực tiếp, tiền vệ đang thi đấu cho Real Madrid đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh là sút bóng thẳng về phía khung thành đội bóng áo xanh. Cú sút phạt tạo nên một đường cong tuyệt vời và không cho thủ thành đối phương bất cứ cơ hội nào để cản phá.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 6 Toni Kroos và đồng đội ăn mừng bàn thắng phút 90+5&

7. Cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất: Neymar- Brazil

Là ngôi sao đắt giá nhất thế giới, không khó hiểu khi Neymar luôn được đối phương chăm sóc kỹ càng. Với tổng cộng 17 lần bị phạm lỗi, tiền đạo người Brazil trở thành mục tiêu bị "săn đuổi" nhiều nhất tại vòng bảng World Cup 2018. Theo sau anh là Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Toni Kroos (Đức) với cùng 15 lần. 

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 7 Neymar bị đau sau một tình huống bị phạm lỗi

7.Kỷ lục đáng chú ý nhất: 23 quả penalty

Sự xuất hiện của công nghệ VAR đã khiến số lượng bàn thắng từ chấm 11m tăng đột biến so với những kỳ World Cup trước đây. Tổng cộng đã 24 quả penalty được thổi và 18 trong số đó đã trở thành bàn thắng. Trước đó,18 quả penalty là kỷ lục trong quá khứ của World Cup. Bên cạnh đó, một kỷ lục đáng chú ý khác là về số pha... "đốt đền" với 7 bàn.

'Điểm danh' những cái nhất ở vòng bảng World Cup 2018 ảnh 8 World Cup 2018 chứng kiến số bàn thắng từ chấm phạt đền kỷ lục
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.