Điểm nóng bán kết Croatia vs Anh: 'Người nhện' tranh tài

TPO - Không khoác áo các CLB lớn nhưng thủ môn Danijel Subasic của Croatia và thủ môn Jordan Pickford (Anh) đều đang tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018. Ở trận bán kết đêm nay, họ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong sự thành bại của đội nhà.

Danijel Subasic đã khoác áo Monaco 7 năm qua, kể từ khi CLB này còn chơi ở giải hạng 2 Pháp. Trong giai đoạn đó, Monaco giới thiệu rất nhiều ngôi sao lớn, từ thủ đến công. Thế nhưng Danijel Subasic vẫn đứng yên. Anh thi đấu ổn định nhưng không xuất sắc đến mức để trở thành ngôi sao trong khung gỗ. 

Chính vì thế, đến tuổi 33, Subasic chỉ có danh hiệu lớn duy nhất là Ligue 1 2016/2017. Đây cũng là mùa mà anh được công nhận là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Subasic cũng “nở muộn”. Anh chỉ được bắt chính thường xuyên từ năm 2014, thời điểm đã 29 tuổi. Đó là lý do Subasic ra mắt Croatia ngót nghét 10 năm nhưng chỉ có 42 trận đấu.

Điểm nóng bán kết Croatia vs Anh: 'Người nhện' tranh tài ảnh 1 Subasic và pha cản phá 11m quyết định trước Nga

Tương tự như vậy, Jordan Pickford không phải thủ môn nổi tiếng nhất nước Anh. Trước thềm giải đấu, người Anh đã tranh cãi rất nhiều khi HLV Southgate gạch tên Joe Hart để chọn Pickford. Xét về phong độ, thủ môn của Everton cũng không xuất sắc bằng Nick Pope của Burnley. Ngoài ra, Pickford có chiều cao không thực sự tốt (1m85) và khiến người hâm mộ Tam Sư khá lo ngại.

Thế nhưng tại World Cup 2018, cả Subasic và Pickford đều đang tỏa sáng rực rỡ. Tính đến thời điểm này, Subasic đã có 12 pha cứu thua sau 4 trận ra sân, đạt tỉ lệ cứu thua lên đến 80%, trong đó có các tình huống xuất thần trước Đan Mạch và Nga. Pickford thấp hơn, chỉ có 10 pha cứu thua sau 5 trận, tỉ lệ cứu thua là 71,4%. Tuy vậy, thực tế sân cỏ cho thấy các pha cản phá của Pickford đều ở đẳng cấp rất cao, ví dụ như ở trận đấu với  Thụy Điển ở tứ kết. 

Điểm nóng bán kết Croatia vs Anh: 'Người nhện' tranh tài ảnh 2 Pickford là người hùng của Anh trước Colombia
Đặc biệt, cả Subasic và Pickford đều là những thủ môn bắt 11m cực tốt. Trên đường vào bán kết, Subasic và Croatia phải trải qua 2 trận “đấu súng” liên tiếp nhưng đều chiến thắng. Trong khi đó, Pickford là người hùng trên chấm 11m của Anh trước Colombia. Sau khi Henderson đá hỏng, pha cứu thua của Pickford mang ý nghĩa quyết định giúp Tam sư lấy lại tinh thần và đi đến chiến thắng cuối cùng. Croatia và Anh có lực lượng khá cân bằng. Giống như trận bán kết 1, trận đấu đêm nay nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và căng thẳng. Khi đó, các thủ môn trở thành nhân tố quan trọng, nhất là khi 2 đội có thể kéo nhau đến hiệp phụ và loạt đá luân lưu 11m một lần nữa.
MỚI - NÓNG