Đức bị loại, HLV Loew đổ một phần trách nhiệm cho Ozil?

Tiền vệ Mesut Ozil.
Tiền vệ Mesut Ozil.
TPO - Chia sẻ sau khi ĐT Đức thất bại cay đắng tại World Cup 2018, HLV Joachim Loew cho rằng, rất nhiều ngôi sao của đội tuyển đã chơi dưới sức mình, trong đó nổi bật là Mesut Ozil.

Lượt trận cuối bảng F, Đức cần thắng Hàn Quốc để đảm bảo vé đi tiếp. Thế nhưng trước một đội bóng bị đánh giá yếu hơn mọi mặt, những nhà vô địch của World Cup 2014 đã gây thất vọng tràn trề. Không những không thể ghi bàn, họ còn 2 lần bị thủng lưới vào những phút bù giờ, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Trận thua này khiến Đức tụt xuống vị trí thứ 4 bảng F, đồng thời theo bước Pháp, Italia và Tây Ban Nha trở thành những nhà vô địch World Cup bị loại ngay từ vòng bảng kỳ tiếp theo. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 80 năm qua, Đức dừng bước sớm đến thế ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cũng bị coi là đội tuyển tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Chia sẻ với báo giới, HLV Joachim Loew thừa nhận, Đức không xứng đáng đi tiếp khi đã thể hiện bộ mặt bạc nhược. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh, một số ngôi sao của “Cỗ xe tăng” đã chơi không đúng phong độ, trong đó có Mesut Ozil. Theo nhà cầm quân 57 tuổi, lý do ông để Ozil đá chính trước Hàn Quốc là vì Đức có một số cầu thủ dính chấn thương và bị treo giò.

"Ở trận gặp Hàn Quốcc, vì một số lệnh cấm thi đấu và chấn thương, chúng tôi buộc phải thay đổi", HLV Loew chia sẻ. “Ở năm 2014 và 2017, điều tương tự cũng xảy ra. Cả đội chỉ bắt đầu chơi gắn kết với nhau ở giai đoạn cuối của giải đấu. Không chỉ Ozil, một số cầu thủ khác đã không có được phong độ như thường ngày. Tôi là người chịu trách nhiệm cho điều đó, song tôi nghĩ Đức vẫn là một đội bóng tốt".

Ozil là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nặng nề ở giải đấu năm nay vì đã không thể truyền cảm hứng cho các đồng đội. Ở trận ra quân gặp Mexico, tiền vệ của Arsenal đã thi đấu mờ nhạt và bị gạch tên ở trận tiếp theo gặp Thụy Điển. Khi Đức đấu Hàn Quốc, Ozil trở lại đội hình xuất phát và dù lập kỷ lục về số lần kiến tạo cho đồng đội trong 1 trận đấu của “Cỗ xe tăng” tại World Cup, anh vẫn khiến các CĐV thất vọng vì lười di chuyển và thiếu tích cực.

MỚI - NÓNG