Đức vs Mexico: Cuộc chiến của đại bàng

TP - Logo đội tuyển Đức có hình con đại bàng xòe cánh nằm ở trung tâm, có 3 vòng tròn bao quanh cùng dòng chữ “Deutscher Fußball-Bund” nằm ở vòng tròn thứ hai.

Trước đó từ năm 1900 đến 2008, logo của tuyển Đức đều là hợp của 3 chữ cái DFB, viết tắt của Liên đoàn bóng đá Đức (Deutscher - Fußball - Bund. Elf nghĩa là 11, Mannschaft nghĩa là đội bóng, đội tuyển, die/der là một mạo từ trong tiếng Đức).

Đại bàng đen đuôi trắng chính là biểu tượng của nước Đức, được thấy trên quốc huy của nước này. Đây là loài chim săn mồi chủ yếu phân bố ở các vùng Mecklenburg-Vorpommern và Brandenburg với sải cánh dài 1,8m đến 2,5m, được xem là loài đại bàng lớn và cân nặng thứ 4 trên thế giới.

Đại bàng ở Đức là biểu tượng của sức mạnh, dũng khí, tầm nhìn xa, mặt trời và sự bất tử. Đại bàng còn được coi là sứ giả của các vị thần tối cao. Tại Đức, các bộ lạc xa xưa đã xem đại bàng là biểu trưng của thần Odin trong thần thoại Bắc Âu.

Logo đội tuyển Mexico cũng lấy hình đại bàng là trung tâm. Đây cũng là hình tượng nguyên mẫu con đại bàng trên quốc huy của nước này. Biểu tượng đại bàng vàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chính trị và văn hóa Mexico suốt hàng thế kỷ.

Hình ảnh con chim đại bàng vàng đậu trên cành cây xương rồng lê gai mọc trên một mỏm đá gần hồ nước đang ăn thịt một con rắn chuông có một ý nghĩa tín ngưỡng rất mạnh mẽ, thể hiện lại truyền thuyết về việc xây dựng kinh đô Tenochtitlan (thành phố Mexico City) trong thần thoại Aztec. Nó được xem là một sinh vật thần thánh và là hiện thân của tinh thần Mexico cùng với khả năng phục hồi, cũng như đế chế Aztec từng lụi tàn đã trở thành quốc gia Mexico ngày nay.

Đại bàng vàng Mexico có chiều dài trung bình 61cm, sải cánh dài 2m và cân nặng 3,5kg. Chúng phân bố chủ yếu ở các vùng núi và ven biển tại bang Baja California của Mexico, nơi có mùa hè rất khô, nóng và mùa đông ẩm ướt điển hình.

Người ta nói sư tử là chúa sơn lâm, cá mập là sát thủ của biển khơi còn đại bàng là chúa tể của bầu trời. 22h tối nay, dưới vòm trời Moscow, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc chiến của hai đội bóng có chung biểu tượng đại bàng - Đức và Mexico.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.