Đức vs Thuỵ Điển: Nhà vô địch vùng lên?

Đương kim vô địch có vượt qua trở ngại Thụy Điển để vào vòng sau?
Đương kim vô địch có vượt qua trở ngại Thụy Điển để vào vòng sau?
TP - Không còn đường nào khác, Đức phải đánh bại Thụy Điển nếu không muốn trở thành cựu vương của giải đấu.

Trận thua sốc Mexico không chỉ khiến Đức mất mặt mà còn khiến nội tình đội bóng này trở nên rối ren khi xuất hiện những sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các cầu thủ. Mesut Oezil, Sami Khedira là 2 cái tên bị các đồng đội yêu cầu BHL cho ngồi dự bị sau màn trình diễn nhạt nhòa ngày ra quân.

Dù khó khăn nhưng nhiều người vẫn tin Đức sẽ vượt qua để đi tiếp bởi lịch sử chứng minh, Đức là đội bóng giàu bản lĩnh. Năm 2008, HLV Joachim Loew từng nghĩ tới việc từ chức sau sức ép từ trận thua Croatia ở vòng bảng EURO 2008. Nhưng rồi, Đức đã vượt qua tất cả để có mặt ở chung kết.

HLV Joachim Loew chắc chắn sẽ đưa ra những điều chỉnh. Khedira, Oezil hoàn toàn có thể phải ngồi ngoài sân nhường chỗ cho những cầu thủ có khát khao cống hiến hơn như Marco Reus hay Guendogan. Ngoài ra, Hector cũng sẽ trở lại để đá thay vị trí hậu vệ trái của Marvin Plattenhardt.

Những thay đổi này chưa thể đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển Đức, song nó có thể giúp lối chơi tấn công của Đức thanh thoát hơn như những gì đã thấy từ những phút Reus có mặt trên sân trong cuộc đối đầu với Mexico trước đó.

Phía bên kia chiến tuyến, dù giành chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc nhưng Thụy Điển cũng chưa để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi.

Đội bóng Bắc Âu xây dựng lối chơi cân bằng qua trục dọc với bộ ba Andreas Granqvist, Emil Forsberg và Marcus Berg trải đều ở 3 tuyến của đội bóng. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy, Thụy Điển thiếu những cầu thủ tốc độ, giàu kỹ thuật để có thể chơi pressing với Đức như cách Mexico đã thể hiện. Và chắc sẽ không dễ dàng để các học trò của HLV Janne Andersson áp sát khung thành Manuel Neuer.

Thực tế, sức mạnh của Thụy Điển lúc này chính là tinh thần và lối chơi kỷ luật. Nhưng người Đức là bậc thầy của những điều này bên cạnh việc họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có thể tạo đột biến cao.

Trong quá khứ, Đức và Thụy Điển đã từng gặp nhau 4 lần ở sân chơi World Cup, Đức giành chiến thắng 3 lần còn Thụy Điển giành chiến thắng 1 lần. Lần gặp nhau gần nhất của hai đội là vòng 1/16 World Cup 2006 và Đức giành chiến thắng 2-0.

HLV Joachim Loew chắc chắn sẽ đưa ra những điều chỉnh. Khedira, Oezil hoàn toàn có thể phải ngồi ngoài sân nhường chỗ cho những cầu thủ có khát khao cống hiến hơn như Marco Reus hay Guendogan. Ngoài ra, Hector cũng sẽ trở lại để đá thay vị trí hậu vệ trái của Marvin Plattenhardt.

Những thay đổi này chưa thể đảm bảo chiến thắng cho đội tuyển Đức, song nó có thể giúp lối chơi tấn công của Đức thanh thoát hơn như những gì đã thấy từ những phút Reus có mặt trên sân trong cuộc đối đầu với Mexico trước đó.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".