Pháp - Peru, sân Ekaterinburg, 22h:

Gà trống Gô-loa phô diễn sức mạnh?

Pogba và Griezmann là niềm hy vọng của tuyển Pháp.
Pogba và Griezmann là niềm hy vọng của tuyển Pháp.
TP - 22h tối nay, Pháp và Peru sẽ chạm trán nhau trên sân Ekaterinburg Arena tại lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2018. Sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình, những chú Gà trống Gô-loa liệu có tiếp tục giành chiến thắng?

Cho đến thời điểm hiện tại, World Cup 2018 tại Nga đang diễn ra với khá nhiều bất ngờ. Hầu hết các ông lớn của bóng đá thế giới đều gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn, thậm chí ngay cả nhà ĐKVĐ Đức cũng phải nhận thất bại muối mặt trong trận đấu với Mexico. Do đó, Pháp được kỳ vọng sẽ lấy lại thể diện cho các ông lớn bằng một chiến thắng trước Peru trong trận đấu tới đây.

Những chú Gà trống Gô-loa được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay, tuy nhiên đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã có một khởi đầu chật vật. Dù giành trọn 3 điểm trong trận đầu ra quân gặp Úc, tuy nhiên chiến thắng 2-1 của Pháp vẫn chưa thể khiến người hâm mộ đội bóng này an tâm.

Trong trận đấu này, Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Úc. Sau trận đấu này, chắc chắn HLV Didier Deschamps sẽ có những toan tính và thay đổi về nhân sự cũng như lối chơi của đội tuyển Pháp. Trận đấu với Peru tối nay sẽ là cơ hội tốt để Pháp một lần nữa khẳng định sức mạnh và quan trọng hơn là giành tấm vé sớm vào vòng sau.

Hiện tại, ngôi sao sáng nhất của tuyển Pháp- Paul Pogba đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 trong trận đấu với Úc, tiền vệ khoác áo M.U đã có lần đầu tiên ghi bàn tại World Cup, qua đó đập tan những chỉ trích và hoài nghi mà giới chuyên môn cũng như những người hâm mộ dành cho anh trước khi diễn ra giải đấu. Trong trận đấu tới đây, Pogba Sửacùng Griezmann tiếp tục sẽ là 2 mũi nhọn hàng đầu lĩnh xướng đội tuyển Pháp tiến tới chiến thắng thứ 2 tại World Cup năm nay.

Về phía Peru, quốc gia Nam Mỹ này đang có lần đầu tiên tham dự World Cup sau 36 năm kể từ World Cup 1982. Nằm tại bảng C cùng với Pháp, Đan Mạch và Úc, không khó hiểu khi thầy trò HLV Ricardo Gareca bị đánh giá là đội yếu nhất bảng.

Tuy nhiên, Peru cũng cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Trong trận ra quân gặp Đan Mạch, chính Peru mới là đội bóng chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu và có nhiều pha dứt điểm hơn về phía khung thành Đan Mạch. Tuy nhiên, việc không tận dụng thành công quả 11m vào cuối hiệp 1 đã khiến Peru phải trả giá đắt bằng bàn thua sau pha phản công chớp nhoáng của
Đan Mạch.

Có thể nhận thấy tâm lý thi đấu cùng với khả năng dứt điểm đang là điểm yếu của Peru. Họ cần phải khắc phục nhanh chóng nếu như muốn giành được một kết quả có lợi trong trận đấu với Pháp để có thể nuôi hy vọng đi tiếp. Ngoài ra, thầy trò HLV Ricardo Gareca cũng cần phải duy trì một chiến thuật hợp lý để có thể gây bất ngờ cho Pháp, dù khả năng này không cao.

MỚI - NÓNG