Hành trình thoát hiểm thần kỳ của tuyển Argentina

Messi và đồng đội giành vé đi tiếp đầy kịch tính. Ảnh: Reuters
Messi và đồng đội giành vé đi tiếp đầy kịch tính. Ảnh: Reuters
TPO - Đội tuyển Argentina đã nắm được chiếc vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 chỉ trong ít phút cuối cùng của trận đấu với Nigeria. “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo cách thật ly kỳ", ngôi sao Messi chia sẻ sau trận đấu.

Gây thất vọng lớn ở 2 trận đầu tiên, Argentina buộc phải thắng Nigeria ở cuộc đọ sức rạng sáng nay để có cơ hội lọt vào vòng 1/8. Họ thậm chí không có quyền tự quyết ngay cả khi giành 3 điểm và phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu cùng giờ giữa Iceland và Croatia.

Sau những giờ phút chiến đấu căng thẳng, cuối cùng Lionel Messi và các đồng đội đã nắm chặt được tấm vé đi tiếp trong vòng 3 phút cuối trận đấu với Nigeria. Hãy cùng nhìn lại hành trình đi từ cửa tử đến vòng knock-out của đội bóng áo xanh-trắng.

Ngày 16/6/2018: Argentina 1-1 Iceland

Trong trận ra quân ở World Cup 2018, Argentina được gặp gỡ “tân binh” Iceland. Họ sớm vượt lên dẫn trước ở phút 19 nhờ công của Sergio Agüero. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo khiến Argentina bị Iceland gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút.

Hành trình thoát hiểm thần kỳ của tuyển Argentina ảnh 1 Messi bất lực trước Iceland.
Bước sang hiệp 2, Argentina có cơ hội vượt lên dẫn trước sau khi hậu vệ Magnússon (Iceland) phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng trên chấm 11m, Messi lại thất bại trước thủ thành Hannes Halldorsson. Những phút cuối trận, “số 10” liên tục đi bóng dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Tỉ số 1-1 được giữ hết trận đấu. Ngày 22/6/2018: Argentina 0-3 Croatia
Croatia được coi là đối thủ nguy hiểm nhất của Argentina ở bảng D. Bất chấp điều đó, Argentina vẫn tràn lên tấn công ngay từ đầu. Tuy vậy, Croatia chơi quá hay và dễ dàng đẩy Argentina vào bế tắc. Sau hiệp 1 hòa 0-0, hiệp 2 trở thành cơn ác mộng với Argentina. Thủ môn Wilfredo Caballero phạm sai lầm khiến Argentina thủng lưới trước ở phút 53. Sau đó, đội bóng Nam Mỹ tràn lên tấn công và dính đòn “hồi mã thương” của Croatia. Họ thủng lưới liên tiếp 2 bàn khác ở phút 80 và 90+1 và kết thúc trận đấu với thất bại thảm hại 0-3.
Hành trình thoát hiểm thần kỳ của tuyển Argentina ảnh 2 Argentina thua thảm trước Croatia.

Ở trận đấu này, Messi và Aguero chơi cực tệ. Họ chạm bóng ít nhất trên sân và không có bất cứ pha dứt điểm nào đáng kể. Sau thất bại, Argentina khủng hoảng tin đồn. Nhiều nguồn tin cho rằng Messi và các đồng đội đã “lật ghế” HLV Sampaoli để giành quyền quyết định.

May mắn cho Argentina ở trận đấu sau đó khi Nigeria đánh bại Iceland 2-0. Tỉ số này giúp Argentina từ nguy cơ “chết chắc” trở thành đội có cơ hội đi tiếp khá rõ ràng. Ở trận đấu cuối cùng, họ chỉ cần đánh bại Nigeria trong khi Iceland không thắng Croatia là có vé vào vòng 1/8.

Ngày 27/6/2018: Argentina 2-1 Nigeria

Argentina bước vào trận đấu với Nigeria với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Họ vượt lên rất sớm nhờ bàn thắng của Lionel Messi ở phút 14. Argentina duy trì tỉ số 1-0 đến hết hiệp 1. 

Sang đầu hiệp 2, Mascherano phạm sai lầm trong vòng cấm địa khiến Argentina chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Victor Moses dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Nigeria. Với tỉ số hòa 1-1, Argentina chắc chắn bị loại.

Hành trình thoát hiểm thần kỳ của tuyển Argentina ảnh 3 Marcos Rojo giải cứu Messi và Argentina.

Ở trận đấu cùng giờ, Iceland cũng bị Croatia cầm chân 1-1 đến cuối trận. Nếu 2 trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, Nigeria sẽ có vé đi tiếp cùng Croatia. Tuy nhiên, kịch tính đã đến ở những phút cuối. Phút 86, Marcos Rojo có pha đệm lòng hoàn hảo nâng tỉ số lên 2-1 cho Argentina. 

Tỉ số này vừa đủ giúp Argentina vượt lên trên Nigeria nhưng nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iceland cũng có bàn thắng thứ 2 vào lưới Croatia. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Thậm chí, Croatia còn giúp Argentina “chốt hạ” Iceland bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Ivan Perisic ở phút 89.

Như vậy chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, số phận của Argentina đảo chiều hoàn toàn, giúp họ đi từ cửa tử đến vòng 1/8. Trả lời báo chí sau trận đấu, Messi  đã nói: “Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo cách thật ly kỳ. Argentina đã chiến đấu với tất cả khả năng, nhưng chúng tôi không đáng bị loại ngày từ vòng đầu tiên. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Chúng tôi tin sẽ giành chiến thắng, nhưng chúng tôi chắc chắn không mong đợi nó sẽ khó khăn đến vậy”.

Ở vòng 1/8, Argentina sẽ phải gặp đội đầu bảng C là Pháp.

MỚI - NÓNG