Harry Kane nói gì khi trở thành cứu tinh của đội tuyển Anh?

TPO - Sau khi lập cú đúp giúp ĐT Anh vượt qua Tunisia với tỷ số 2-1, tiền đạo Harry Kane cho biết, anh cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn cũng như kết quả mà anh và các đồng đội đã có được.
Trong bối cảnh các đồng đội trên hàng công quá phung phí cơ hội mà mình có được, Harry Kane đã “gánh team” khi đóng góp cả 2 bàn thắng ở phút 11 và 90+1 giúp ĐT Anh nhọc nhằn giành chiến thắng 2-1 trước Tunisia. Bàn thắng của đội bóng châu Phi đến từ Ferjani Sassi (35’ pen).

Với chiến thắng này, ĐT Anh đã mở toang cánh cửa vào chơi tại vòng 1/8. Chỉ cần vượt qua đội bóng yếu nhất bảng là Panama ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ chính thức có tấm vé đi tiếp.
Harry Kane nói gì khi trở thành cứu tinh của đội tuyển Anh? ảnh 1 Kane ghi cả 2 bàn thắng cho tuyển Anh. Ảnh: Getty.
Cú đúp ở trận đấu vừa qua giúp Kane trở thành cầu thủ đầu tiên sau Diego Forlan của Uruguay (trận gặp Nam Phi năm 2010) ghi bàn vào lưới 2 thủ môn khác nhau trong cùng một trận đấu tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, nó còn giúp ngôi sao 24 tuổi được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Phát biểu sau trận đấu, Kane cho biết: “Khi thi đấu cho đội tuyển Anh, nỗ lực giành chiến thắng luôn nằm trong tâm lý của tôi. Trong trận đấu vừa qua, tôi và các đồng đội đã cố gắng chơi tấn công cho đến những phút bù giờ. Thật may mắn khi chúng tôi đã ghi được bàn thắng để giành 3 điểm. Trong hiệp một, ĐT Anh thi đấu rất tuyệt. Chúng tôi có thể ghi hai hoặc ba bàn ngay trong 45 phút đầu tiên để sớm kết thúc trận đấu. Thế nhưng, khi thi đấu tại World Cup, bất cứ đội bóng nào cũng sẽ nỗ lực chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúng tôi phải học cách đối phó với điều đó. Tôi thực sự hài lòng với cách mà mình và các đồng đội đã thể hiện”.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.