HLV bị sa thải, sao Tây Ban Nha tìm cảm hứng từ… bóng rổ

Gerard Pique lạc quan về hành trình của ĐT Tây Ban Nha.
Gerard Pique lạc quan về hành trình của ĐT Tây Ban Nha.
TPO - Cũng như nhiều đồng đội, Gerard Pique tỏ ra hoang mang khi LĐBĐ Tây Ban Nha quyết định sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018.

Chiều tối qua (13/6), Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã bất ngờ sa thải HLV Julen Lopetegui. Đây là hệ quả từ việc trước đó Lopetegui thông báo rằng đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid trong thời gian tới mà không hề thông qua LĐBĐ Tây Ban Nha. Những người đứng đầu LĐBĐ Tây Ban Nha đã rất tức giận và quyết định “trảm” nhà cầm quân 51 tuổi này.

Quyết định “trảm tướng” ngay trước thềm World Cup 2018 của LĐBĐ Tây Ban Nha khiến CĐV cũng như nội bộ đội tuyển rất hoang mang. Gerard Pique nằm trong số đó. Tuy vậy, trung vệ thuộc biên chế Barcelona vẫn rất lạc quan vào khả năng “Bò Tót” sẽ vô địch giải đấu trên đất Nga khi liên hệ tới trường hợp của đội... bóng rổ trường đại học Michigan.

Năm 1989, đội bóng rổ trường đại học Michigan đã bất ngờ sa thải HLV Bill Frieder – người cũng tuyên bố sẽ chuyển đội ngay sau giải đấu – và đưa Steve Fisher lên thay. Sau đó, chính HLV Fisher đã dẫn dắt Michigan lên ngôi vô địch giải NCAA. Pique vốn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của môn bóng rổ nên anh biết rất rõ về hành trình kỳ tích của Michigan.

“Đại học Michigan. Bóng rổ. Năm 1989. Giải vô địch NCAA. Mọi người còn nhớ không? Đây không phải lần đầu tiên điều này (ý nói có đội sa thải một HLV thiếu tôn trọng đội ngũ ngay trước giải – người dịch) xảy ra. Hơn bao giờ hết, cả đội phải sát cánh cùng nhau” – Pique viết trên Twitter.

Theo tờ AS, chính Pique là người đã mật báo cho Chủ tịch Luis Rubiales về việc Julen Lopetegui nhận lời dẫn dắt Real Madrid trước thềm World Cup 2018, buộc nhà cầm quân này sau đó phải thông báo rộng dãi cho dư luận, dẫn đến những phản ứng trái chiều và hệ quả là ông mất việc. Tuy vậy, cả Pique và Chủ tịch Luis Rubiales đều phủ nhận thông tin này.

MỚI - NÓNG