HLV Croatia đưa ra quyết định 'tàn nhẫn' với Argentina

HLV Zlatko Dalic của ĐT Croatia.
HLV Zlatko Dalic của ĐT Croatia.
TPO - HLV Zlatko Dalic của Croatia cho biết, trong trận đấu với Iceland tới đây, ông sẽ cất một loạt trụ cột lên ghế dự bị. Đây là tin vui dành cho Iceland, nhưng lại là tin dữ đối với Argentina.

Hòa Iceland 1-1 rồi thua thảm Croatia 0-3, Argentina bị đẩy xuống vị trí bét bảng D với chỉ 1 điểm trong tay. Lionel Messi và các đồng đội vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng là trong trường hợp họ phải thắng được Nigeria ở lượt trận cuối, trong khi Croatia không để thua Iceland. Tuy nhiên, có vẻ như Croatia không muốn Argentina giành vé đi tiếp.

Chia sẻ trong buổi họp báo mới đây, HLV Zlatko Dalic không ngần ngại cho biết, khi Croatia đấu Iceland ở lượt trận cuối bảng D vòng bảng World Cup 2018, ông sẽ cất một loạt trụ cột lên ghế dự bị.

“Đúng như vậy”, HLV Zlatko Dalic trả lời báo chí sau khi Croatia có lần đầu tiên trong vòng 20 năm qua vượt qua vòng bảng World Cup. “Tôi đã nghĩ đến chuyện cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất cho vòng 1/8. Nhiều cầu thủ của tôi đã bị vắt kiệt sức trong 2 trận vừa qua và họ cần thêm thời gian để hồi phục thể lực”.

Thực tế ở bảng D, ngoài Croatia đã giành quyền đi tiếp, Nigeria mới là đội có quyền tự quyết cao nhất. Nếu đánh bại Argentina, họ sẽ có vé vào chơi vòng 1/8 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Croatia - Iceland. Trong khi đó, ngoài việc phải thắng Nigeria, các cầu thủ Argentina còn phải trông chờ vào việc Iceland không thể thắng Croatia do đại diện Nam Mỹ đang gặp bất lợi về mặt hiệu số. Trong trường hợp Iceland thắng Croatia 2-1, Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Nigeria với cách biệt 3 bàn nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Không chỉ gặp bất lợi về mặt hiệu số, Argentina còn chịu thua thiệt về chỉ số fair play. Kể từ đầu giải, Iceland chưa phải nhận bất kỳ một thẻ phạt nào, trong khi con số này của Argentina là 3 thẻ vàng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.