Báo Anh:

'HLV Joachim Low giỏi ăn gỉ mũi hơn dẫn dắt tuyển Đức'

HLV Joachim Low bị mỉa mai về hành vi "ăn gỉ mũi" đáng xấu hổ.
HLV Joachim Low bị mỉa mai về hành vi "ăn gỉ mũi" đáng xấu hổ.
TPO - Tờ The Sun (Anh) mỉa mai đối với vị "thuyền trưởng" tuyển Đức sau khi vị HLV này lại bị phát hiện có hành động “ăn gỉ mũi” trong trận thua 0-2 trước Hàn Quốc đêm qua.
Đêm 27/6, đội tuyển Đức đã gây thất vọng lớn khi để thua Hàn Quốc với tỷ số 0-2 tại lượt trận thứ 3 ở bảng F, World Cup 2018. Với kết quả này, Die Mannschaft chính thức trở thành nhà đương kim vô địch thứ 4 trong lịch sử World Cup sau Italia, Pháp và Tây Ban Nha bị loại ngay từ vòng bảng.

Đây là kết quả cực kỳ đáng buồn đối với bóng đá Đức. Bởi họ không chỉ đang xếp thứ nhất trên BXH FIFA, mà còn được đánh giá là đội bóng mạnh nhất tại bảng F, World Cup 2018.

Chứng kiến tuyển Đức sớm mang valy về nước, không ít người đã cho rằng, nguyên nhân khiến họ thất bại thảm hại là do các cầu thủ thi đấu với tâm lý quá nặng nề. Đồng thời, những ngôi sao trên hàng công như Marco Reus, Toni Kroos hay Thomas Muller… cực kỳ vô duyên trong khâu dứt điểm.

Tuy vậy, chiến thuật của HLV Joachim Low mới là điều bị chỉ trích nhiều nhất. Thậm chí, có không ít ý kiến còn đặt ra câu hỏi rằng: “Vì sao ông Low lại thích sử dụng tiền vệ Mesut Ozil khi mà cầu thủ này luôn tỏ ra chậm chạp, thi đấu kém hiệu quả? Còn Sane đang có phong độ cực cao lại chẳng được triệu tập vào đội tuyển?”

Thậm chí, tờ The Sun còn cho đăng tải một tin bài với nội dung: “Joachim Low cho thấy anh ta xuất sắc trong việc chọn cái mũi của mình hơn là dẫn dắt đội tuyển Đức.”

Sở dĩ tờ báo Anh này mỉa mai như vậy bởi HLV Joachim Low lại tái diễn hành vi “ăn gỉ mũi” trong trận thua Hàn Quốc đêm qua. Trước đó, chiến lược gia 58 tuổi cũng bị phát hiện có hành vi này trong trận thắng 2-1 trước Thụy Điển.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG