HLV Nhật Bản thừa nhận thua trong 'canh bạc tất tay' với người Bỉ

HLV Akira Nishino muốn hạ Bỉ vào phút chót
HLV Akira Nishino muốn hạ Bỉ vào phút chót
TPO - HLV Akira Nishino thừa nhận đội tuyển Nhật Bản đã “đánh bạc” khi dồn lên tấn công Bỉ ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 rạng sáng nay.

Ở vòng 1/8 rạng sáng nay, dẫn trước đội tuyển Bỉ 2 bàn nhưng cuối cùng Nhật Bản lại phải cay đắng nhận thất bại 2-3 và trao tấm vé tứ kết World Cup 2018 vào tay đối phương, bởi bàn thua quyết định ở phút bù giờ hiệp 2.

Trong tình huống đó, "Samurai xanh" thua vì dâng lên quá cao ở phút bù giờ cuối cùng và Bỉ phản công nhanh. 

HLV Nhật Bản thừa nhận thua trong 'canh bạc tất tay' với người Bỉ ảnh 1 Tình huống bị thủng lưới ở phút bù giờ của đội tuyển Nhật Bản
HLV Nhật Bản thừa nhận thua trong 'canh bạc tất tay' với người Bỉ ảnh 2
HLV Nhật Bản thừa nhận thua trong 'canh bạc tất tay' với người Bỉ ảnh 3  
Sau thất bại cay đắng này, HLV Akira Nishino thừa nhận Nhật Bản đã “đánh bạc” ở phút cuối với hy vọng hạ gục Bỉ. Đó là lý do mà ông yêu cầu các cầu thủ dâng cao tham gia tình huống đá phạt góc ở phút 90+3 dẫn đến bàn thua quyết định. “Đội bóng của tôi đủ mạnh để đánh bại Bỉ, chúng tôi cho thấy khả năng và sức chiến đấu mạnh mẽ. Tôi có sẵn nhiều kế hoạch khác nhau để vượt qua họ. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt nhưng mất kiểm soát. Cuối cùng, nhận bàn thua phút chót là điều không ai mong muốn”,HLV Akira Nishino nói. “Khi Nhật Bản dẫn trước 2-0, tôi không thay người vì tôi muốn có thêm bàn thắng nữa để kết liễu họ. Thực tế chúng tôi đã có cơ hội. Trong chừng mực nào đó, chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu và khiến Bỉ phải dồn toàn lực thoát ra”. “Ở phút bù giờ, quả đá phạt trực tiếp và phạt góc thuộc về Nhật Bản và chúng tôi muốn tận dụng nó để vượt lên giành chiến thắng. Vào thời điểm đó, chúng tôi cũng nghĩ đến 2 hiệp phụ vì thời gian còn lại rất ít.  Thế nhưng họ phản công siêu nhanh và không ai kịp trở tay”. “Đây là thất bại rất đáng tiếc nhưng chúng tôi có thể ngẩng cao đầu ra về. 4 năm trước ở Brazil, chúng tôi thậm chí không vượt qua vòng bảng. Tại đây, chúng tôi đã trả được món nợ với Colombia và có trận đấu đáng nhớ với Bỉ. Chúng tôi sẽ còn trở lại mạnh mẽ hơn sau 4 năm nữa”. Trong khi đó, truyền thông quốc tế cho rằng Nhật Bản không câu giờ để đưa trận đấu sang hiệp phụ vì bị chỉ trích quá nhiều. Còn nhớ ở trận đấu với Ba Lan tại vòng bảng, Nhật Bản đã chủ động câu giờ hơn 10 phút cuối trận và bị công kích thậm tệ.  Với thất bại này, người Nhật vẫn chưa thỏa giấc mơ lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên. Thành tích tốt nhất của họ là vòng 1/8 các năm 2002, 2010 và 2018.
MỚI - NÓNG