HLV tiết lộ điểm mạnh nhất của đội tuyển Brazil

HLV Brazil
HLV Brazil
TPO - HLV Tite của đội tuyển Brazil cho rằng điểm mạnh nhất của đội ở World Cup năm nay là sự cân bằng và khả năng ăn ý giữa các cầu thủ.

Ở vòng 1/8 World Cup 2018 tối qua, đội tuyển Brazil đã đánh bại Mexico với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập của Neymar và Firmino. Không chỉ nhìn vào kết quả, sự thể hiện của các cầu thủ Brazil trước Mexico cũng tương đối thuyết phục.

Sau trận đấu, HLV Tite của Brazil cho biết, sức mạnh lớn nhất của Brazil ở thời điểm này là sự cân bằng và khả năng chơi bóng ăn ý giữa các cầu thủ.

“Điểm mạnh nhất của chúng tôi là sự cân bằng. Có người nói với tôi rằng Brazil đang chơi giống một CLB hơn là một ĐTQG. Với tôi, đó là lời khen ngợi và tôi đã nói cho toàn đội biết điều đó”.

Tôi mong muốn đội bóng tiếp tục giữ được phong độ hiện tại và cải thiện tốt hơn nữa. Mọi thứ đang diễn ra đúng hướng và bây giờ, tôi muốn thấy chất lượng từ các cầu thủ dự bị nữa”, HLV Tite nói.

HLV tiết lộ điểm mạnh nhất của đội tuyển Brazil ảnh 1 HLV Tite muốn Neymar tập trung chơi bóng

Trong trận đấu với Mexico tối qua, Neymar đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha sút bóng giúp Firmino lập công, giúp Brazil thắng 2-0 và giành vé vào tứ kết World Cup 2018.

Tuy nhiên, tiền đạo số 10 của Brazil cũng để lại ấn tượng xấu với các tình huống ăn vạ quá lố trên sân. Đặc biệt trong tình huống phút 70, Neymar đã gào thét và lăn lộn sau cú đá nhẹ của Layun khiến tất cả phải ngán ngẩm.

Ngay cả HLV của tuyển Brazil, ông Tite cũng cảm thấy cậu học trò cưng quá sa đà vào việc ăn vạ, phàn nàn với trọng tài. Cho dù vẫn bảo vệ Neymar nhưng Tite cho biết ông đã yêu cầu tiền đạo này tập trung vào chơi bóng: “Tôi đã nói cậu ấy ngừng phàn nàn với trọng tài. Trong các tình huống tranh cãi, thì đó là việc của chúng tôi. Việc của Neymar là chơi bóng”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.