HLV tuyển Bỉ khen nức nở 'chim sẻ tóc xù' Marouane Fellaini

 Marouane Fellaini được các HLV đánh giá rất cao
Marouane Fellaini được các HLV đánh giá rất cao
TPO - Marouane Fellaini -trò cưng của Jose Mourinho ở Man Utd, đã được HLV tuyển Bỉ ca ngợi đặc biệt trước thềm trận bán kết với Pháp.

Cuối mùa giải vừa qua, Marouane Fellaini bày tỏ nguyện vọng rời Man Utd để tìm kiếm thử thách mới. Tuy nhiên, HLV Mourinho đã thuyết phục ban lãnh đạo Man Utd tăng lương, ký hợp đồng 2 năm với Fellaini. Trong 2 năm tại Old Trafford, Mourinho đặc biệt quan tâm tới Fellaini.

Chia sẻ cảm giác với “Người đặc biệt”, HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ cũng ca ngợi Fellaini hết lời. Theo ông, tiền vệ cao to này là một “chiến binh” thực thụ, người luôn chơi hết mình khi vào sân và là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có.

“Tôi nghĩ Fellaini là người mà bạn phải làm việc cùng để đánh giá đúng những gì cậu ấy mang lại. Tôi cũng cho rằng cậu ấy đang bị đánh giá sai về kỹ thuật chơi bóng. Trong thực tế, Fellaini là người khéo léo hơn những gì đám đông nghĩ rất nhiều.

“Fellaini sinh ra để chiến đấu và luôn là người chiến thắng. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chơi đồng đội, luôn sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Trên sân, Fellaini luôn chơi bóng như thể chỉ còn một ngày để sống. Fellaini là mẫu cầu thủ mà bất cứ HLV nào trên thế giới cũng đều muốn có”, HLV Martinez chia sẻ trước thềm trận bán kết World Cup 2018:

Fellaini ra mắt tuyển Bỉ từ năm 2007. Tính đến nay, anh đã có 85 trận đấu cho Bỉ và ghi được 18 bàn thắng. Nhờ chiều cao và khả năng không chiến tốt, Fellaini thường được các HLV sử dụng như quân bài chiến thuật giải quyết sự bế tắc của đội nhà.

Ở World Cup năm nay, Fellaini chính là người đánh đầu ghi bàn giúp Bỉ gỡ hòa 2-2 trước Nhật Bản trước khi thắng ngược 3-2 ở vòng 1/8. Đến trận đấu với Brazil, Fellaini được đá chính và cũng chơi rất tốt.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.