HLV tuyển Đức gây bão khi tái diễn hành vi... ‘ăn gỉ mũi’

HLV Joachim Low bị phát hiện có hành động ăn gỉ mũi.
HLV Joachim Low bị phát hiện có hành động ăn gỉ mũi.
TPO - HLV Joachim Low của đội tuyển Đức lại bị phát hiện có hành động “ăn gỉ mũi” khi đang chỉ đạo các học trò trong cuộc chạm trán với Thụy Điển rạng sáng nay.
Vào rạng sáng nay (24/6), đội tuyển Đức đã có cuộc chạm trán Thụy Điển trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng F, World Cup 2018. Dù bị đối thủ chọc thủng lưới trước, nhưng nhờ sự xuất sắc của Marco Reus (48’) và Toni Kroos (90+5), Die Mannschaft vẫn có được 3 điểm trọn vẹn.

Sau trận đấu, HLV Joachim Low thừa nhận, cuộc đọ sức với Thụy Điển mang tới cho ông những phút giây căng thẳng tột cùng, chẳng khác gì một bộ phim giật gân. Có lẽ cũng bởi quá căng nên nhà cầm quân tuyển Đức trong vô thức đã tái diễn hành vi... "ăn gỉ mũi" của chính mình ở phút thứ 25.

Các hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội Twitter cho thấy, vị chiến lược gia người Đức cậy gỉ mũi rồi cho vào miệng... ăn một cách ngon lành. 

Tài khoản có tên Graham Ruthven bông đùa: "Vấn đề lớn nhất của tuyển Đức hiện nay là gì? Đơn giản chỉ là Joachim Loew chưa nạp đủ gỉ mũi".

"Khả năng số lần Joachim Loew cậy gỉ mũi còn nhiều hơn số bàn thắng của tuyển Đức tại World Cup 2018", người dùng Hirpani châm biếm.

"Joachim Loew nên bớt thời gian cậy gỉ mũi đi và đầu tư hơn vào chiến thuật. Hàng phòng ngự của Đức đang liên tục mắc sai lầm", một CĐV khác chế nhạo khi tuyển Đức thi đấu bế tắc và để Thụy Điển dẫn trước trong hiệp đấu đầu tiên.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Joachim Low bị phát hiện có hành vi “siêu bẩn” này. Trước đó, ở EURO 2016, ông Low cũng từng khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khi bị phát hiện có hành động cho tay vào nách rồi đưa lên mũi ngửi hay thậm chí là ăn gỉ mũi. Dù nhiều lần bị chỉ trích và phải lên tiếng xin lỗi, nhưng nhà cầm quân người Đức vẫn không từ bỏ được thói mất vệ sinh này.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG