HLV Uruguay đưa học trò ‘lên mây xanh’ sau trận thắng Nga

HLV Oscar Tabarez đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò.
HLV Oscar Tabarez đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò.
TPO - Chứng kiến Uruguay xuất sắc đánh bại đội tuyển Nga với tỷ số 3-0 tại lượt trận cuối cùng ở vòng bảng, HLV Oscar Tabarez đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò.
Ở cuộc chạm trán trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng A, World Cup 2018 đêm qua, Uruguay đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Nga với tỷ số 3-0. Luis Suarez (10’); Denis Cheryshev (23-phản lưới nhà) và Edinson Cavani (90’) chính là những người ghi bàn cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Với kết quả này, Uruguay đã giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 với cương vị là đội nhất bảng A khi có được 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Nga cũng giành quyền đi tiếp, nhưng chỉ là đội xếp nhì bảng.

Sau trận đấu, HLV Oscar Tabarez đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của các học trò. Tuy vậy, chiến lược gia 71 tuổi vẫn không quên nhắc nhở các tuyển thủ Uruguay cần phải cố gắng hơn ở những trận đấu sắp tới.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Oscar Tabarez chia sẻ: "Kết thúc vòng bảng với 3 trận thắng và đứng đầu bảng A là điều khiến tôi hài lòng nhất về các học trò. Họ đã thực hiện rất tốt mọi chiến thuật mà tôi đưa ra.

Sự cân bằng, đó là điều mà tôi muốn nói về các học trò của mình lúc này. Đội tuyển Uruguay đang có được sự cân bằng trong cả mặt trận tấn công lẫn phòng thủ. Đó là yếu tốt quyết định đến sức mạnh của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở các học trò của mình rằng, vòng 1/8 sẽ rất khó khăn vì ở đó là những đội bóng mạnh và chúng tôi cần phải cố gắng hơn.”

Trong khi đó, HLV Stanislav Cherchesov lại khẳng định, việc Nga thất bại trước Uruguay vẫn nằm trong sự tính toán của ông và kết quả này chắc chắn không gây ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ.

“Ngay cả khi chúng tôi chỉ còn 10 người trên sân, các cầu thủ vẫn thi đấu hết sức ngoan cường. Họ vẫn chạy rất chăm chỉ và vẫn muốn tấn công nhiều hơn. Đó là lý do vì sao tôi phải thay thế một số vị trí. Dù thất bại, nhưng tôi cùng các học trò đã chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo.” - HLV Stanislav Cherchesov chia sẻ.
Theo FIFA
MỚI - NÓNG