Báo điện tử Tiền Phong

"Hoàng tử" Harry Kane trên đường lên ngôi vua phá lưới

Suốt 88 năm lịch sử World Cup, tuyển Anh mới một lần lên ngôi vô địch (1966) và cũng chỉ một lần có cầu thủ giành Chiếc giày vàng (Gary Lineker, 1986). Harry Kane đang mang đến những hi vọng biến giấc mơ "hai trong một" thành hiện thực với người hâm mộ bóng đá xứ sương mù, vừa vô địch World Cup, vừa đoạt Chiếc giày vàng.

Nội dung khi không có video

Các bàn thằng của Harry Kane tại World Cup 2018 tính đến thời điểm hiện tại

Hồi còn nhỏ, Kane theo học trường Chingford Foundation, giống như huyền thoại bóng đá David Beckham. Nói về cậu học trò cũ, thày giáo Denis McElligott, người quản lý một trong những đội bóng ở trường học cũ của Kane cho biết: "Harry rất thông minh, mạch lạc và khiêm nhường. Nếu chúng tôi đang thi đấu trong một trận, chiến thuật sẽ là "đưa bóng cho Harry". Cậu ấy sẽ tự biết làm gì".

Kane luôn nghiêm túc theo đuổi niềm đam mê từ khi còn nhỏ. Khi luyện tập trong đội trẻ, Kane luôn ra về sau cùng, anh hay nán lại sân để rèn luyện thêm kỹ năng. Để có một tiền đạo xuất sắc hàng đầu thế giới hiện nay, Kane chỉ cần tới 1% tài năng, 99% phần còn lại là mồ hôi, máu và cả nước mắt cho hành trình dài khổ luyện.

Thời còn nhỏ, Kane chơi bóng cho đội bóng địa phương Ridgeway Rovers. Mang khát vọng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, Kane đến thử việc tại Arsenal, song cũng chẳng được bao lâu anh phải trở lại đội bóng cũ, nguyên nhân là... quá béo. Liam Brady, người phụ trách học viện của Arsenal vào thời điểm đó nhớ lại: “Cậu ta hơi mập mạp, trông chẳng có dáng dấp thể thao chút nào".

Gõ cửa khắp nơi thử sức, may mắn Kane cuối cùng cũng thành công tại Watford. Trong trận đấu với Tottenham, Kane thi đấu nổi bật nên đội bóng Bắc London nhanh chóng chiêu mộ anh dù trước đó nhất quyết từ chối "cậu béo". Vào được học viện trẻ của Tottenham, song Kane cũng không dễ dàng gì tiến tới đội hình chính. Khi bước qua tuổi 18, Kane chấp nhận lang bạt ở nhiều đội bóng cấp thấp như Leyton Orient, Millwall, Norwich City, Leicester City để tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ.

Qua tuổi 20, Kane mới được ở lại Tottenham. Bốn bàn thắng sau 19 trận ra sân ở mùa giải 2014/15 chưa nhiều song đủ để chàng tiền đạo to cao người Anh ở lại White Hart Lane. Bắt đầu từ tuổi 21, Kane nổi lên như một trong những chân sút xuất sắc, anh liên tiếp giành Chiếc giày vàng các mùa 2015/16, 2016/17 tại Premier League. Mùa giải vừa qua Kane ghi tới 41 bàn thắng sau 48 trận cho Tottenham.

Khả năng ghi bàn xuất sắc đều trong các năm gần đây đưa Kane trở thành một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Theo ước tính của trang transfermark, chuyên đánh giá về giá trị chuyển nhượng cầu thủ, Kane hiện đáng giá 150 triệu euro, đứng đầu về giá trị ở đội tuyển Anh, chỉ xếp sau Neymar và Messi trong tốp các cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Harry Kane là hình mẫu cầu thủ có đời tư sạch sẽ, chỉnh chu hiếm thấy trên sân cỏ. Trên người đội trưởng tuyển Anh không có bất cứ một hình xăm. Lối sống đơn giản, Kane cũng không quan tâm đến những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng hay những câu chuyện tình ướt át với những cô người mẫu nóng bỏng, thường thấy bên nhiều cầu thủ danh tiếng.

Thủa thiếu niên, Kane theo chúng bạn cũng muốn có một hình xăm trên người. Ước muốn ấy không thành công do bố của Kane đã ngăn cản quyết liệt, ông nói rằng anh sẽ cảm thấy hối tiếc về điều này khi trưởng thành. Hai bố con thống nhất với nhau, tới tuổi 21, Kane vẫn muốn xăm trên người thì anh có thể thực hiện.

Không muốn cãi lời cha, Kane hoãn kế hoạch xăm mình chờ đến khi trưởng thành. Bước sang 21 tuổi, Kane nhận thấy điều cha phân tích trước đây hoàn toàn đúng đắn nên anh quyết định giữ cho thân thể sạch sẽ. Chia sẻ về quyết định không "xăm trổ", Kane nói rằng suy nghĩ đã thay đổi, một cuộc sống sạch sẽ giúp anh cũng có được sự tôn trọng của mọi người và cũng tốt cho công việc làm... người mẫu quảng cáo, kiếm tiền nuôi gia đình.

Ngoài sân bóng Kane đúng chuẩn người đàn ông mẫu mực. Chưa bao giờ người ta thấy anh bước loạng choạng ra khỏi những bữa tiệc đêm, cũng chưa bao giờ anh tay trong tay với những người mẫu nóng bỏng. Kane luôn tránh các sự kiện showbiz rình rang, theo đuổi phong cách thời trang giản dị, thích được ở bên cô bạn gái thanh mai trúc mã Kate Goodland.

Khác với nhiều cầu thủ, có danh tiếng là bắt đầu thay lòng đổi dạ, Kane luôn chung tình với Kate. Năm ngoái, anh cầu hôn Kate trên bãi biển và chờ ngày tháng đẹp để kết nghĩa phu thê. Khi Kane cùng tuyển Anh tham dự World Cup 2018, Kate không thể sang Nga cổ vũ do đang chuẩn bị "lâm bồn", kết quả của một tình yêu đẹp lung linh giữa Kane - Kate là nhóc tì thứ hai chuẩn bị ra đời.

Kane đang rất hoàn hảo trong mắt người hâm mộ, chẳng thế mà người Anh vẫn nói vui rằng không chỉ có Hoàng tử Harry trong Hoàng gia Anh, mà còn có Hoàng tử Harry (Kane) trên sân cỏ.

Trước khi vòng chung kết World Cup 2018 chính thức khởi tranh, Kane được huấn luyện viên Gareth Southgate trao chiếc băng đội trưởng tuyển Anh. Quyết định này khiến Kane (24 tuổi) trở thành thủ lĩnh trẻ nhất của "Tam sư" tại một kỳ World Cup. Đó vừa là vinh dự, cũng khiến trách nhiệm trên vai của Kane trở nên nặng nề hơn, anh không chỉ ghi bàn mà còn thúc đẩy cả đội bóng tiến lên.

Giải thích về quyết định trao chiếc băng đội trưởng tuyển Anh cho Kane, Southgate chia sẻ: "Harry có một số phẩm chất cá nhân xuất sắc, cậu ấy rất tỉ mỉ. Một trong những điều quan trọng nhất đối với một đội trưởng là họ đặt ra được các tiêu chuẩn cho từng ngày".

"Harry có niềm tin và tiêu chuẩn cao. Đó là một thông điệp tuyệt vời cho toàn đội khi có một đội trưởng, người đó lại chứng minh được rằng anh ta có thể trở thành người giỏi nhất thế giới trong một khoảng thời gian nhất định".

Tất nhiên, việc Southgate trao chiếc băng đội trưởng cho Kane cũng chẳng khiến người hâm mộ cảm thấy quá bất ngờ. Khi Rooney rời tuyển Anh, đội bóng này không có một thủ lĩnh thực sự nên Southgate cũng cân nhắc vài người trước khi "chọn mặt gửi vàng". Kane là phương án lựa chọn tối ưu nhất đối cho Southgate, bởi anh xuất sắc mọi mặt.

Đời sống cá nhân, Kane rất bình lặng, anh có uy tín với đồng đội, luôn biết cách trân trọng những giá trị người khác đem đến cho mình. Đặc biệt, Kane có thể tỏa sáng ở những thời điểm đội bóng cần anh nhất. Cũng chính vì những giá trị ấy, nên tại Tottenham, huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhanh chóng ấn vào tay Kane tấm băng đội phó.

Niềm tin của Southgate vào Kane đang được đền đáp xứng đáng. Ngay ở trận đấu đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2018, đội trưởng "Tam sư" tỏa sáng với cú đúp để mang về cho đội bóng chiến thắng. Hai trận đấu tiếp theo ra sân, Kane ghi tới bốn bàn. Dù trận đấu tứ kết vừa qua, Kane không "nổ súng" song anh vẫn được đánh giá cao bởi việc chấp nhận hi sinh để đồng đội tỏa sáng. Với tất cả những gì Kane đang thể hiện, hẳn Southgate cảm thấy rất hài lòng khi quyết định chọn Kane làm thủ lĩnh của "Tam sư".

Kane xuất sắc, điều đó chẳng thể phủ nhận, song những gì cầu thủ này làm được ở World Cup vẫn được đánh giá là "bất thường". Đội trưởng tuyển Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở World Cup với 6 bàn thắng, điều đáng ngạc nhiên ở chỗ, Kane chỉ mất có tới chín cú sút, sáu cú sút trúng đích. Điều đó đồng nghĩa, khi Kane sút trúng cầu môn, anh sẽ đem về bàn thắng.

Hai năm trước ở Euro 2016, Kane từng tung ra 13 cú dứt điểm về phía các đội bóng nhưng không một lần anh làm tung lưới đối phương. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Kane theo thời gia. Xóa tan mọi nghi ngờ về đẳng cấp, Kane chứng tỏ được bản thân có thể tỏa sáng ở mọi trận đấu, mọi giải đấu.

Từ World Cup 1978 tới nay, thường cầu thủ giành danh hiệu Chiếc giày vàng không ghi nhiều hơn 6 bàn thắng (ngoại trừ World Cup 2002). Kane đang hơn người xếp sau là Romelu Lukaku hai bàn thắng. Vậy nên Kane đang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng.

Bản thân Kane rất khát khao nâng cao thành tích ghi bàn, trở thành chân sút số 1 tại World Cup. Quan trọng hơn anh muốn tỏa sáng để đưa tuyển Anh tiến tới chiếc cúp vàng của World Cup. Trong lịch sử tuyển Anh cũng mới một lần vô địch World Cup (1966), một lần có chân sút giành Chiếc giày vàng (Gary Lineker, 1986). Vì thế Kane đứng trước cơ hội lịch sử để tạo nên kỳ tích "hai trong một", vừa vô địch World Cup, vừa giành Chiếc giày vàng.

45 bàn thắng của Harry Kane mùa giải 2017/18

More Stories