Hồi hương, sao tuyển Đức lên tiếng về 'thảm họa' World Cup 2018

Ozil chính thức lên tiếng về thảm họa World Cup 2018.
Ozil chính thức lên tiếng về thảm họa World Cup 2018.
TPO - hwongBa ngày sau khi cùng tuyển Đức trải qua trận thua tệ hai 0-2 trước Hàn Quốc và dừng bước sớm tại World Cup 2018, Mesut Ozil đã chính thức lên tiếng.

Đội tuyển Đức trải qua một giải đấu đáng quên tại Nga. Thậm chí lượt cuối vòng bảng World Cup 2018, họ còn thua 0-2 trước Hàn Quốc và xếp cuối bảng F. Trong trận thua của “Những cỗ xe tăng”, rất nhiều ngôi sao đã chơi dưới sức mình và bị CĐV chỉ trích thậm tệ, trong đó có Mesut Ozil. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal bị cho là lười di chuyển và tranh cướp bóng.

Sau trận, một số CĐV Đức có mặt trên khán đài đã chửi bới, la mắng Ozil. Tiền vệ 29 tuổi này đã đáp trả, thậm chí còn định lao vào ăn thua đủ nếu như không có sự can ngăn kịp thời của các nhân viên an ninh. Khi cùng đội Đức trở về nước, Ozil cũng từ chối tham dự buổi họp báo nhanh.

Phải tới hôm nay, 3 ngày sau thất bại thảm họa trước Hàn Quốc, Ozil mới chính thức lên tiếng. Thông qua tran Instagram cá nhân, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal cho hay, anh sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua cú sốc tại Nga.

“Phải rời World Cup sau màn trình diễn tồi tệ ở vòng bảng thực sự là quá đau đớn. Chúng tôi không đủ tốt và chơi không đúng với khả năng của mình. Tôi sẽ cần nhiều thời gian để quên đi cú sốc tại Nga”, tiền vệ hưởng mức lương 350.000 bảng/tuần tại Arsenal chia sẻ.

Được biết, ngay cả HLV Joachim Loew cũng thừa nhận, Ozil là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của ĐT Đức tại World Cup 2108, đặc biệt là ở trận thua 0-2 trước Hàn Quốc. Ông ám chỉ, vì Đức có một số cầu thủ bị chấn thương và thẻ phạt nên mới phải dùng đến Ozil.

“Ở trận đấu với Hàn Quốc, vì một số ca chấn thương và thẻ phạt nên tôi buộc phải có những sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận gặp Thụy Điển. Đội đã chơi dưới sức mình, không chỉ có Ozil mà còn vài cầu thủ khác. Tất nhiên, tôi chịu trách nhiệm về thất bại của đội tuyển”, HLV Loew cho hay.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).