Không được xem TV, đội bóng Thái Lan lỡ trận chung kết World Cup

Cầu thủ nhí Thái Lan được điều trị tại bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh. Ảnh cắt từ video
Cầu thủ nhí Thái Lan được điều trị tại bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh. Ảnh cắt từ video
TPO - 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang sẽ không được xem trực tiếp trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia diễn ra tối nay, 15/7.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân viên giấu tên bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh cho biết: “Trận chung kết diễn ra vào tối muộn theo giờ Thái Lan, và chúng tôi muốn các cầu thủ nhí được nghỉ ngơi, không nhìn màn hình quá nhiều. Vì vậy, bệnh viện đã quyết định sẽ thu lại toàn bộ trận đấu và cho đội bóng nhí xem sau.”

Trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Croatia sẽ diễn ra tại Moscow hôm nay, 15/7, lúc khoảng 22h (giờ Thái Lan).

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã gửi lời mời đội bóng Thái Lan đến Nga xem trận chung kết. Tuy nhiên, lời mời này không thể trở thành hiện thực vì các cầu thủ nhí buộc phải điều trị tại bệnh viện.

Hiện, 13 thành viên của đội bóng Lợn Hoang đang hồi phục sức khỏe nhanh chóng tại bệnh viện và dự kiến sẽ được xuất viện vào thứ Năm, 19/7.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết sức khỏe của các cầu thủ nhìn chung đã hồi phục, dù một số người vẫn đàn phải dùng kháng sinh.

Đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Sau 10 ngày nhịn ăn, đội bóng được tìm thấy bởi 3 thợ lặn người Anh.

13 thành viên của đội bóng đã được giải cứu an toàn khỏi hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) trong chiến dịch giải cứu nghẹt thở kéo dài 3 ngày, 8 – 9 và 10/7.

Theo số liệu thống kê cuối cùng, chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang có sự tham gia của 10.000 người, bao gồm 2.000 binh sĩ, 200 thợ lặn và đại diện từ 100 cơ quan chính phủ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.