Ký sự World Cup 2018: Ở 'dorm', đi tàu chơi World Cup

​Anh chàng kỹ sư người Úc Jacob Meehan xin nghỉ phép 2 tuần để lang bạt ở các thành phố Nga cổ vũ World cup.
​Anh chàng kỹ sư người Úc Jacob Meehan xin nghỉ phép 2 tuần để lang bạt ở các thành phố Nga cổ vũ World cup.
TP - Hàng trăm nghìn CĐV các nước đã tới Nga để thoả niềm đam mê với trái bóng trong dịp World Cup này. Nhiều trong số đó, không phải ai cũng rủng rỉnh tiền bạc để có thể tung tẩy trên các thành phố ở Nga.

Hầu hết đều phải tằn tiện, chi tiêu hợp lý để có thể ở lại Nga lâu nhất, vừa xem World Cup vừa tranh thủ tham quan. Đất nước Nga rộng lớn và xinh đẹp. Mười một thành phố tổ chức các trận đấu ở World Cup của Nga thì cả 11 mang những vẻ đẹp riêng, rất khó cưỡng. Ăn uống không phải là vấn đề quá gây lo lắng. Đồ ăn ở Nga đa dạng, có thể phục vụ nhiều khẩu vị khác nhau, Âu hay Á đều có. Các cửa hàng ăn nhanh cũng có khá nhiều ở Nga.

Ký sự World Cup 2018: Ở 'dorm', đi tàu chơi World Cup ảnh 1

Căn bếp rộng rãi tại một dorm ở Saint Petersburg. Ảnh: N.P.

Chọn nơi ở có lẽ là vấn đề khó khăn nhất với các CĐV nước ngoài khi tới Nga, đặc biệt tại thủ đô Moscow. Ở đây giá khách sạn rất đắt đỏ, và đang tăng lên rất cao trong dịp này. Thực ra thì ngoài khách sạn, giá vé tàu, máy bay ở Nga đều tăng chóng mặt thời điểm này. Bạn có thể tiết kiệm được đáng kể chi phí nếu lên kế hoạch từ sớm, đặt khách sạn, máy bay hoặc tàu…càng chi tiết càng tốt. Có sự khác biệt rất lớn về số tiền phải bỏ ra giữa một người có kế hoạch sang Nga từ cách đây 1-2 tháng, so với người “đùng một cái”, World Cup khai mạc mới sang.

Giá khách sạn ở Moscow đã tăng lên từng ngày, gấp 3, thậm chí gấp 4 so với bình thường. Để chống chọi “bão giá”, lựa chọn của những CĐV ít tiền là ở “dorm”- phòng tập thể. Tuỳ từng nơi, “dorm” có thể dao động từ 4 đến 8, 10 hoặc 12, thậm chí là 16 giường. Chuyện dễ thấy là một phòng “dorm” ở Nga dịp này có thể tập hợp công dân của nhiều nước: Brazil, Colombia, Úc, Peru…và dĩ nhiên cả Việt Nam. Sau khi đã chịu cảnh “chung chạ” với một “lố” CĐV các nước Nam Mỹ trong một “dorm” nhỏ chật chội ở Moscow, tôi may mắn hơn khi tìm được một “dorm” khác tại Saint Petersburg. “Dorm” rộng rãi, thoáng đãng, có khu bếp ăn rất rộng, đầy đủ đồ bếp để khách có thể tự chuẩn bị được bữa ăn. Mỗi phòng chỉ 4 giường. Khu nhà vệ sinh và phòng tắm được tách riêng giữa nam và nữ, có máy giặt…Nói chung là đầy đủ mọi thứ để khách có thể tự phục vụ, miễn có những kỹ năng căn bản như…bấm nút khởi động máy giặt được ghi bằng tiếng Nga hay bật bếp xào, nấu một món nào đó.

Không chỉ CĐV Nam Mỹ xa xôi, các anh chàng châu Á ham vui như tôi mà nhiều CĐV Úc, châu Âu cũng chọn “dorm” làm nơi ở trong những ngày xem World Cup trên đất Nga. Jacob Meehan, kỹ sư ở Melbourne (Úc) chẳng hạn. Jacob cho biết để có 2 tuần vui chơi ở Nga, anh đã gần như phải van xin “boss” để được nghỉ phép. “Tôi thấy ở đây rất ổn, không cần thiết phải lãng phí tiền bạc để ở trong những khách sạn đắt tiền. Ở đây tôi thấy vui hơn”-Jacob nói. Anh cho biết sau khi tới Moscow thì lập tức đi tàu tới Kazan và từ đây đi tiếp tới Saint Petersburg, nơi được khen là một trong những thành phố đẹp nhất ở Nga.

Ai cũng là bạn bè

“Ồ! Anh là người Brazil à? Tôi rất thích Ronaldo “béo” đấy”. Đây là cách nhanh nhất để bạn làm quen với một CĐV ở Nga dịp này. Rất dễ nhận ra họ: bằng tấm thẻ FAN ID trên cổ, quần áo, mũ tóc sặc sỡ và thường thì không thiếu một chiếc khăn in hình quốc kỳ.

Dorm nơi tôi ở tại Saint Petersburg có đủ CĐV các nước: Brazil, Colombia, Úc…Tất cả đều rất nhanh chóng trở nên hào hứng khi bàn tới các trận đấu ở World Cup, đặc biệt có đội nhà tham dự. “Anh đến từ Argentina à? Chúc may mắn nhé, đội tuyển của các bạn có thêm cơ hội rồi đấy”. Đây là lời động viên của một CĐV Costa Rica dành cho một “fan” Argentina trung tuổi sáng qua. Câu chuyện sau đó giữa cả 2 “nổ như pháo rang”.

Di chuyển ở Nga rất tiện lợi, bạn có thể sử dụng tàu điện ngầm hoặc xe buýt, xe điện, sẽ được miễn phí trong ngày diễn ra trận đấu. Đấy là trong thành phố còn nếu muốn đi từ thành phố này sang thành phố khác, đi tàu như cách tôi di chuyển từ Kazan tới Saint Petersburg ở trên là cách phổ biến được các CĐV sử dụng nếu không đủ tiền “chơi” máy bay. Thực ra nếu dư dả thời gian, đi tàu là một lựa chọn không tồi bởi từ đây, bạn có thể tranh thủ ngắm cảnh bên đường, nhiều nơi rất đẹp, từ các căn nhà gỗ xinh xắn ở các làng quê Nga, tới những cánh đồng mênh mông, trải dài ngút tầm mắt, những mảnh rừng xanh thẫm, bạt ngàn cây.

Nếu có kế hoạch cụ thể, bạn có thể đặt vé tàu qua mạng, nhanh và tiện lợi. Có nhiều trang khác nhau nhưng tôi được khuyên vào trang rdz.ru, trang chính thức của đường sắt Nga. Giá có thể rẻ hơn so với những trang khác. Tàu cũng có nhiều loại, tàu nhanh hoặc tàu chậm và các khoang khác nhau. Khoang hạng 1 đắt nhất, có thể lên tới trên dưới 7.000 rúp (2,5-3 triệu đồng), rồi tới các khoang hạng 2 và hạng 3.

Đến Nga dịp này, bạn không chỉ có cơ hội xem những trận đấu nóng bỏng, hấp dẫn mà còn được thưởng ngoạn cảnh đẹp, những công trình tuyệt mỹ, những màu sắc rực rỡ giao thoa giữa nhiều nền văn hoá khác nhau các CĐV khắp nơi trên thế giới mang tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".