Lịch đấu World Cup 2018 hôm nay (18/6): Tuyển Anh thị uy

Lịch đấu World Cup 2018 hôm nay (18/6): Tuyển Anh thị uy
TPO - Theo lịch thi đấu World Cup 2018, hôm nay có 3 trận đấu, trong đó đáng chú là đội tuyển Anh sẽ xuất phát chiến dịch World Cup 2018 với sự kỳ vọng lớn lao.

Trận đấu sớm nhất hôm nay là cuộc đọ sức giữa Thụy Điển và Hàn Quốc ở bảng F diễn ra lúc 19h00. Trong trận đấu đầu tiên của bảng đấu này, Mexico đã gây sốc khi hạ gục Đức với tỉ số 1-0. Kết quả này khiến Thụy Điển và Hàn Quốc rơi vào tình thế buộc phải thắng. Nếu thua, họ còn rất ít cơ hội đi tiếp khi đội tuyển Đức bị tổn thương vẫn còn ở phía trước.

Sau đó 3 tiếng đồng hồ, Bỉ sẽ xuất quân gặp Panama ở bảng G. Năm nay, Bỉ được đánh giá rất cao nhờ dàn cầu thủ tài năng bước vào độ chính. Nhưng De Bruyne, Hazard, Lukaku… đều sẵn sàng tỏa sáng để làm nên lịch sử. Trong khi đó, Panama mới có lần đầu bước ra sân chơi World Cup và bị đánh giá rất thấp. Nếu không có gì bất ngờ, Bỉ sẽ có chiến thắng đậm trong ngày ra quân.

Hai trận đấu trên sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD.

Trận đấu muộn nhất hôm nay diễn ra vào lúc 01h00 ngày 19/6 giữa Tunisia và Anh. Đây cũng là cặp đấu khá chênh lệch. Tunisia bị xem là đại diện yếu nhất của châu Phi ở giải lần này và không có ngôi sao nào thực sự đáng chú ý. Trong khi đó, Tam Sư đang trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời HLV Southgate và có tâm lý rất tốt trước ngày hội lớn.

Trận đấu giữa Tunisia và Anh sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD.

Lịch đấu World Cup 2018 hôm nay (18/6): Tuyển Anh thị uy ảnh 1 Lịch truyền hình trực tiếp World Cup hôm nay (18/6)
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.