Luka Modric sáng giá Quả bóng vàng World Cup

Nhạc trưởng Luka Modric có giúp Croatia giành vé vào chung kết.
Nhạc trưởng Luka Modric có giúp Croatia giành vé vào chung kết.
TP - Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang dần đi tới hồi kết, Luka Modric- nhạc trưởng vĩ đại của tuyển Croatia đang nổi lên là ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng World Cup 2018.

Cuộc đua Quả bóng vàng World Cup 2018 trở nên bất ngờ bởi hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo (Bồ Ðào Nha), Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazil) Gianluigi Buffon (Italy) đều đã sớm phải ngồi ở nhà theo dõi giải đấu qua màn hình tivi…Thậm chí, Buffon không có cơ hội thể  mình vì tuyển Italy đã thua Thụy Ðiển ở trận play-off  khu vực châu Âu. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội cho Eden Hazard và Kevin De Bruyne (Bỉ), Harry Kane (Anh) và Luka Modric (Croatia), giành được những lá phiếu quan trọng để chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng World Cup.

Trong số này, Luka Modric, người đã lần thứ 6 trở thành cầu thủ hay nhất năm của đội tuyển Croatia, là ứng viên đặc biệt nhất. Modric là mẫu cầu thủ trầm tính, không thích ồn ào và chỉ muốn nói chuyện trên sân cỏ bằng đôi chân ma thuật của mình. Phòng ngự ở phần sân nhà, ghi bàn ở bên sân đối phương, và chiến thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi, Modric trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các đối thủ buộc phải đối đầu anh.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Modric, Croatia đã tiến tới trận bán kết World Cup 2018 gặp Anh. Dù là người già nhất (33 tuổi), thậm chí chơi cho đội tuyển có thể coi là yếu và bất lợi nhất trong 4 đội ở vòng bán kết, nhưng chính những đặc điểm này khiến Modric nổi trội hơn các đàn em và tạo lợi thế để anh có thể giành lấy danh hiệu cá nhân cao quý nhất của sân chơi World Cup.

Thậm chí, kể cả khi Croatia không lên ngôi vô địch, Modric vẫn có khả năng đoạt Quả bóng vàng World Cup. Theo thống kế, tính từ World Cup 1998 tới nay, danh hiệu “Quả bóng Vàng World Cup” đều không thuộc về đội vô địch. Tại France 98, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo là người giành được danh hiệu này bất chấp việc biến mất trong trận chung kết thảm bại 0-3 trước người Pháp.

Mới đây, khuôn mặt của Luka Modric đã được vẽ lên bức tường khách sạn Ramada Kazan ở Nga, bên cạnh chân dung của hai siêu sao hàng đầu thế giới là Ronaldo và Messi. Ðiều này cho thấy tài năng, tầm ảnh hưởng của Modric tại giải đấu trên đất Nga. Nếu Croatia vô địch World Cup, tiền vệ nhỏ con này hoàn toàn có thể lật đổ thế thống trị Quả bóng vàng của cặp đôi “Messi-Ronaldo” trong suốt một thập kỷ qua.

MỚI - NÓNG