MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Mạnh dạn tin kẻ yếu!

Golowin (phải) và đồng đội đủ sức cầm hòa Tây Ban Nha ở 90 phút chính thức
Golowin (phải) và đồng đội đủ sức cầm hòa Tây Ban Nha ở 90 phút chính thức
TPO - Cả hai trận đấu sớm của vòng 1/8 diễn ra đêm qua, các đội cửa trên đều giành chiến thắng. Nhưng đêm nay, có lẽ gió sẽ đảo chiều.

Trận Nga – Tây Ban Nha diễn ra lúc 21h00 hôm nay là cơ hội để chủ nhà Nga làm nên lịch sử. Kể từ khi không còn đứng dưới bóng cờ Liên Xô ở World Cup (1994) đến nay, Nga chưa từng một lần vào đến tứ kết. Lần này, trên sân nhà, liệu "Gấu Nga” có thay đổi được vận mệnh?

Câu trả lời là rất khó. So với Nga, Tây Ban Nha vẫn mạnh hơn về nhiều mặt. Đối diện với những “sát thủ” nhanh, mạnh và cũng rất khéo như Diego Costa hay Isco, hàng phòng ngự Nga với thủ lĩnh là lão tướng 39 tuổi Ignashevich khó lòng đứng vững.

Nhưng hàng công của đội chủ nhà sẽ là cơ sở để tin rằng, trận cầu đêm nay sẽ có màn rượt đuổi tỷ số. Cho đến nay, Nga vẫn đang là đội có hàng công tốt thứ nhì tại giải, với 8 bàn thắng, bằng với Anh và chỉ kém duy nhất đội Bỉ. Sức công của Nga khá đa dạng và họ thậm chí chưa có bàn nào từ penalty mà vẫn xếp thứ nhì về số lần xé lưới đối thủ. Với những cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao là Golowin, Dzyuba và Cheryshev, Nga vẫn rất đáng gờm.

Vẫn biết, Nga đã thua Uruguay tới 0-3 ở trận cuối vòng bảng, nhưng đấy là trận đấu mà “những chú gấu Misa” đã có vé, nên động lực của các cầu thủ cũng có độ chùng nhất định. Còn lúc này là thời điểm sinh tử. Nga có thể thua, có thể bị loại nhưng chắc chắn sẽ đá với 200% sức lực và không bao giờ bỏ cuộc khi chưa nghe thấy tiếng còi hết trận.

Với Tây Ban Nha, dù đang là đội bất bại từ đầu giải nhưng đội bóng của HLV Hierro toàn mang nỗi buồn về cho những ai “đặt cửa” vào họ. 5 trận liên tiếp, tính cả loạt giao hữu trước World Cup, Tây Nha Nha đều là đội thua kèo theo độ châu Á, mà nguyên nhân nằm ở việc họ hòa tới 3 trong 5 trận đó còn nếu thắng, Tây Ban Nha cũng không thể thắng cách biệt quá 1 bàn.

Tỷ lệ phổ biến mà các hãng cá cược thế giớ đưa ra lúc này là Tây Ban Nha chấp Nga 1 trái, tức là ai đặt niềm tin vào đội bóng của HLV Hierro chỉ được nửa tiền trong trường hợp Tây Ban Nha thắng Nga 1 bàn cách biệt, và mất sạch nếu hai đội hòa. Với tỷ lệ ấy, có thể mạnh dạn tin vào Nga. Nên nhớ, lần gần nhất hai đội gặp nhau (trong trận giao hữu năm 2017), Tây Ban Nha cũng chỉ hòa Nga với tỷ số 3-3.

Ở trận còn lại, giữa Croatia và Đan Mạch diễn ra lúc 01h00 ngày 2/7, cơ hội cho những ai tin vào đội yếu cũng không hề ít. Với tỷ lệ Croatia chấp 1/2 trái (chấp hòa), rất có thể những ai đặt cửa vào Đan Mạch sẽ được nở nụ cười thu hoạch sau 90 phút.

MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Mạnh dạn tin kẻ yếu! ảnh 1 Eriksen và ĐT Đan Mạch sẵn sàng tạo bất ngờ trước Croatia
Dù Croatia đã có một vòng bảng rất xuất sắc, khi đánh bại Argentina tới 3-0 và hạ Nigeria 2-0 nhưng đấy là những chiến thắng có phần chi phối bởi sự khác biệt trường phái. Đêm nay, gặp một đối thủ châu Âu, Croatia sẽ không dễ đá như vậy. Modric và đồng đội từng gặp rất nhiều khó khăn mới đánh bại được Iceland 2-1 ở trận cuối vòng bảng và sẽ còn đối diện vất vả hơn nữa khi chạm trán Đan Mạch đêm nay. 3 trận của ĐT Đan Mạch ở VCK World Cup 2018 chỉ có tổng cộng 3 bàn thắng, trung bình 1 bàn/trận, thấp nhất ở vòng bảng. Họ cũng đã giữ sạch lưới ở 6/7 trận gần nhất. Những con số đó phản ánh rằng, những chú lính chì có lối chơi cũng rất… chì.

Cũng nhờ lối chơi ấy, Đan Mạch đã là đội thắng độ ở 5/6 trận gần nhất. Tính rộng ra, đội bóng Bắc Âu này cũng thắng độ tới 14/20 trận vừa qua, tỷ lệ vượt trội so với Croatia – đội chỉ thắng độ 9/20 trận tương ứng.

DỰ ĐOÁN: Tây Ban Nha hòa Nga, Croatia hòa Đan Mạch ở 90 phút chính thức

CHUYÊN GIA JOHN WHELAN: Các trận “nội chiến” châu Âu ở vòng knock-out của những kỳ World Cup gần nhất đây đều có ít bàn thắng. 6 trận gần nhất kể từ năm 2010 tới nay giữa những người láng giềng cựu lục địa, có tới 4 trận xuất hiện vỏn vẹn 1 bàn hoặc hòa không bàn thắng. Nhiều khả năng, Croatia và Đan Mạch cũng khó có hơn 1 bàn ở trận này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.