MÁCH NƯỚC WORLD CUP Thụy Điển - Hàn Quốc: Cân não và ít bàn thắng

MÁCH NƯỚC WORLD CUP Thụy Điển - Hàn Quốc: Cân não và ít bàn thắng
TPO - Với một cặp đấu không quá chênh lệch như Thụy Điển - Hàn Quốc, khả năng xuất hiện "mưa bàn thắng" là khó xảy ra.

11 trận đấu của VCK World Cup 2018 đã trôi qua, nhưng chỉ có 3 trận kết thúc với 3 lần lưới rung trở lên. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang ngày càng trở nên khan hiếm bàn thắng. Với một cặp đấu không quá chênh lệch như Thụy Điển - Hàn Quốc thì khả năng xuất hiện mưa bàn thắng là khó xảy ra.

Sẽ là một trận cầu chặt chẽ và ít cơ hội ghi bàn khi chắc chắn cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều không muốn có một khởi đầu tệ hại trong trận ra quân, vào lúc 19h00 hôm nay (18/6). Theo các hãng cá cược thế giới, kèo cho tổng số bàn thắng của trận này là 2 bàn (hai hòa) và với tương quan hiện tại của hai đội, trận này sẽ chỉ có tối đa 2 lần lưới rung.

Không phải ngẫu nhiên mà các hãng cá cược thế giới lại đánh giá tổng bàn thắng của trận này là 2 hòa. Bởi 8/9 trận gần nhất của Thụy Điển chỉ có tối đa 2 bàn thắng mỗi trận. 4/5 trận gần đây của đại diện châu Âu còn chỉ có 1 bàn/trận, thậm chí 2 trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trong khi đó, 3/5 trận gần nhất của Hàn Quốc cũng chỉ có nhiều nhất 2 lần lưới rung mỗi trận.

Có một quy luật chung trong các trận đấu gần đây của cả Thụy Điển lẫn Hàn Quốc, là càng gần tới ngày tranh tài tại World Cup 2018, các trận đấu của họ càng trở nên chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng. Dường như HLV trưởng của Hàn Quốc Shin Tae-yong và người đồng nghiệp Janne Andersson bên phía Thụy Điển đều đề cao sự chắc chắn của hàng thủ, ưu tiên cho sự an toàn của mành lưới đội nhà.

Trong một bảng đấu (F) có sự hiện diện của 2 đội bóng rất mạnh, 2 ứng viên hàng đầu cho những chiếc vé lọt vào vòng knock-out là Đức và Mexico, thì không ngạc nhiên khi cả hai HLV Shin Tae-yong và Janne Andersson đều chọn lối đá phòng ngự, sẵn sàng tập trung quân ở phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ để lo bảo toàn mành lưới. 2 trận đấu gần nhất của Thụy Điển và 2/3 trận gần đây của Hàn Quốc, tỷ lệ kiểm soát bóng của họ đều thấp hơn so với đối thủ.

CHUYÊN GIA NICHOLAS McGEE (SPORTINGLIFE): Ngoại trừ trận khai mạc Nga - Saudi Arabia, trận Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, và trận Pháp - Australia, cả 8 trận còn lại cho tới lúc này của VCK World Cup 2018 đều chỉ có tối đa 2 bàn mỗi trận. 5 trận trong số đó thậm chí còn chỉ có 1 bàn/trận. Không đội nào dám mạo hiểm dâng cao tìm kiếm bàn thắng ở trận ra quân, để có thể dính đòn hồi mã thương. Lượt trận thứ hai và ba mới là lúc để các đội tuyển bung hết sức.
Ngoài ra, 2/3 lần chạm trán giữa Thụy Điển và Hàn Quốc cũng chỉ có tối đa 2 lần lưới rung mỗi trận. Khi các đội đều đề cao sự thực dụng, thì trận đấu này càng không phải là ngoại lệ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.