MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Tin 'Samurai xanh' thắng chắc

MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Tin 'Samurai xanh' thắng chắc
TPO - Việc được gặp một Ba Lan đã bị loại vừa là lợi thế vừa là khó khăn cho Nhật Bản. Đây là lúc bản lĩnh của đội bóng có biệt danh "Samurai xanh" cần lên tiếng đúng lúc, để giật lấy tấm vé quý giá vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Ở trận ra quân, Nhật Bản trở thành đội đầu tiên của châu Á đánh bại một đội bóng Nam Mỹ khi vượt qua Colombia với tỷ số 2-1. Đó là một trận đấu mà các Samurai xanh khiến tất cả bất ngờ bởi trước đó, họ hứng chịu rất nhiều hoài nghi sau khi thay tướng ngay trước thềm World Cup.
Nhưng sau chiến thắng ấy, Nhật Bản đã cho thấy họ không hề ăn may. Bằng tinh thần chiến đấu tuyệt vời, đội bóng Đông Á đã lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 trước Senegal, đội bóng được đánh giá là hay nhất của châu Phi tại World Cup lần này.

Khác hẳn với Ba Lan – đội bóng đang phụ thuộc quá nhiều vào một Lewandowski đang rất mờ nhạt, Nhật Bản sở hữu hỏa lực đa dạng. Ở World Cup lần này, 4 bàn thắng của Nhật được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau, trong đó có 3 tiền vệ. Điều đó chứng tỏ, tuyến giữa của Nhật thực sự mạnh, hơn hẳn tuyến giữa của Ba Lan.

Đội bóng Đông Âu mới chỉ có 1 bàn sau 2 trận, được ghi bởi tiền vệ Krychowiak. Như thế là quá ít để tuyến giữa Ba Lan có thể làm đối trọng với các đồng nghiệp Nhật Bản. Rất có thể, Nhật Bản sẽ là đội kiểm soát được tuyến giữa với những tiền vệ rất giàu kỹ thuật như Kagawa, Inui, Honda… và từ đó, oanh tạc khung thành Ba Lan.

3 trận gần nhất trên mọi đấu trường, các tiền vệ Nhật Bản đã ghi tới 7 trên tổng số 8 bàn của đội nhà. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp cực kỳ ăn ý của Inui và Kagawa. Và cũng nhờ hỏa lực tuyến hai, Nhật đã thắng kèo châu Á ở cả 3 trận gần nhất.

Đó là phong độ rất trái ngược với Ba Lan. Đại bàng trắng Đông Âu mới thua kèo châu Á ở cả 2 trận gần nhất và nếu tính rộng hơn, họ đã khiến những người yêu mến mình trắng tay ở 5/7 trận gần nhất, kể từ tháng 11/2017 tới nay. Lần đối đầu gần đây giữa hai đội, Ba Lan cũng là đội thua kèo.

Trên BXH thành tích thắng thua theo kèo châu Á, Ba Lan nằm ở nhóm cuối với 0%, cùng với Đức – đội vừa bị loại tức tưởi bởi Hàn Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản nằm ở tốp đầu, với tỷ lệ thắng kèo 100% và rất có thể sau trận đấu hôm nay, họ vẫn duy trì được vị trí của mình nhờ tiếp tục thắng Ba Lan theo kèo châu Á.

Với tỷ lệ phổ biến là Nhật chấp 1/4 trái (hòa thua nửa), hòan toàn có thể tự tin đặt cửa cho các Samurai xanh.

CHUYÊN GIA HARRY EDWARDS: Đây sẽ là một trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên và cả hai đội đều sẽ ghi bàn. Nhật Bản không mạnh trong phòng ngự khi đã lọt lưới 13/19 trận tại các VCK World Cup nhưng bù lại, họ chơi tấn công không hề tồi khi có 12 trận nổ súng trong 19 trận kể trên. Ba Lan thì không còn áp lực gì nữa (do đã bị loại) và chính tâm lý thoải mái này sẽ giúp họ cũng ghi được bàn vào lưới đội bóng châu Á.

MỚI - NÓNG