Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp'

Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp'
TP - Huyền thoại Maradona lên tiếng xin lỗi FIFA, sau khi tổ chức này đã ra thông báo kịch liệt chỉ trích phát biểu của Maradona nhằm vào trọng tài Mark Geiger sau trận Anh-Colombia.

"Tôi xin lỗi FIFA và ngài Chủ tịch. Đôi khi, quan điểm của tôi trái ngược với quyết định của trọng tài. Tôi hoàn toàn tôn trọng họ, công việc đó không hề dễ dàng”, huyền thoại người Argentina phát biểu trước báo giới.

Cầu thủ Nga lập kỷ lục về chuyền bóng... tệ nhất

Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp' ảnh 1  

Tại vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Nga đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi cầm hòa 1-1 với Tây Ban Nha, sau đó tiễn đối thủ về nước ở loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3. Đáng chú ý, trong tổng cộng 75 phút có mặt trên sân (tính cả 2 hiệp phụ) ở trận đấu này, hậu vệ Vladimir Granat của đội tuyển Nga thực hiện 5 đường chuyền và đều không thành công, đạt tỷ lệ 0%, một kỷ lục của bóng đá thế giới.

CÐV Colombia đòi FIFA tổ chức đá lại với tuyển Anh

Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp' ảnh 2
 

Hơn 250.000 CĐV Colombia đã ký vào lá đơn yêu cầu FIFA tổ chức đấu lại trận Colombia - Anh tại vòng 1/8 World Cup 2018. Nguyên nhân là các CĐV Colombia không hài lòng với các quyết định của trọng tài chính Mark Geiger khi đã quá nặng tay khi thổi phạt đền Colombia trong tình huống va chạm giữa tiền đạo Harry Kane (9-Anh) với tiền vệ Carlos Sanchez ở đầu hiệp hai. Ngoài ra, các CĐV Colombia còn cho rằng, tình huống Carlos Bacca đưa bóng vào lưới đội tuyển Anh ở hiệp phụ xứng đáng được công nhận.

FIFA mời đội bóng nhí kẹt trong hang ở Thái Lan dự chung kết World Cup

Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp' ảnh 3 Photo: ..

Ngày 6/7, Chủ tịch LĐBĐ thế giới FIFA Gianni Infantino đã viết thư chia sẻ với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung, đồng thời gửi lời mời tới các cầu thủ nhí kẹt trong hang Tham Luang đến xem trận chung kết World Cup diễn ra vào ngày 15/7 tới. Ngày 23/6, 12 cậu bé độ tuổi từ 11 đến 16 cùng HLV 25 tuổi mất tích trong hang động Tham Luang, tỉnh Chiang Rai và được tìm thấy đêm 2/7, tức 10 ngày sau đó. Hiện công cuộc giải cứu vẫn đang được gấp rút tiến hành.

MỚI - NÓNG