Marcelo 'đau ruột thắt gan' khi Brazil bị loại khỏi World Cup

Marcelo 'đau ruột thắt gan' khi Brazil bị loại khỏi World Cup
TPO - Hậu vệ Marcelo thừa thận anh cảm thấy vô cùng đau đớn sau khi Brazil để thua 1-2 trước Bỉ ở trận tứ kết rạng sáng nay, và chính thức rời sân chơi World Cup.

Marcelo gặp chấn thương ở trận Brazil gặp Serbia tại vòng bảng World Cup 2018. Vì thế, HLV Tite để Luis ra sân ngay từ đầu thay cho hậu vệ 30 tuổi ở trận gặp Mexico ở vòng 1/8. Anh được trở lại đội hình chính ở trận gặp Bỉ tại tứ kết vào rạng sáng nay, nhưng phải đón nhận kết quả buồn. 

''Thật đau đớn. Một đêm khủng khiếp của Brazil. Rất khó để giải thích. Kết quả đã không ủng hộ chúng tôi. Bóng đá đôi khi không công bằng. Đôi khi, nó ủng hộ bạn, nhưng cũng có lúc ngược lại. Chúng tôi đã tạo ra một gia đình ở đội tuyển. Mọi người cùng nhau chiến đấu, và ngay cả những cầu thủ dự bị cũng cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi đã rất muốn lọt vào trận chung kết, nhưng không thể'', Marcelo tỏ ra sốc trước việc đội nhà bị loại tại World Cup.

Trận tứ kết rạng sáng nay, Brazil cầm bóng nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Các vũ công xứ Samba nhận tới 2 bàn thua trong hiệp 1, những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ của Renato Augusto ở giữa hiệp 2.

Ngôi sao của CLB Real Madrid đánh giá: ''Bỉ chơi hay hơn trong 15 phút đầu. Nhưng sau đó, chúng tôi cải thiện tình hình và bắt đầu có cơ hội ghi bàn. Hiệp một thậm chí có thể đã cho ra kết quả khác. Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong hiệp hai, nhưng một số cú dứt điểm bị thủ môn phá ra, hoặc đi trúng hậu vệ Bỉ. Bóng đá là vậy. Đội nào ghi nhiều bàn hơn sẽ thắng''.

Với thất bại này, Brazil đánh dấu lần thứ 3 bị loại ở tứ kết trong 4 kỳ World Cup gần nhất (lần còn lại bị loại ở bán kết năm 2014 trên sân nhà). Dù là đội vô địch nhiều nhất, nhưng rất lâu rồi các vũ công Samba chưa thể lên đỉnh vinh quang, kể từ World Cup 2002.

MỚI - NÓNG