Messi đá hỏng phạt đền, HLV Sampaoli vẫn bênh chằm chặp

Messi đá hỏng phạt đền, HLV Sampaoli vẫn bênh chằm chặp
TPO - Chứng kiến Lionel Messi đá hỏng phạt đền ở trận hòa 1-1 với Iceland, HLV Jorge Sampaoli đã lên tiếng bênh vực cậu học trò của mình.

Ở trận ra quân tại World Cup 2018, ĐT Argentina chơi áp đảo trong phần lớn thời gian nhưng do dứt điểm kém nên “Albiceleste” đã bị cầm hòa 1-1. Tiền đạo Aguero là người mở tỷ số cho Argentina vào phút 19. Bàn gỡ của Iceland đến từ chân sút Alfred Finnbogason sau đó 4 phút.

Trong trận đấu vừa qua, tiền đạo Lionel Messi đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi đá hỏng quả phạt đền ở phút 64. Ngoài ra, “M10” còn tung ra 10 pha dứt điểm khác nhưng đều không thể xuyên thủng được mành lưới Iceland.

Messi đá hỏng phạt đền, HLV Sampaoli vẫn bênh chằm chặp ảnh 1 Messi thực hiện không thành công quả phạt đền. Ảnh: Getty.
Với kết quả này, Argentina đã bị cắt đứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp khi đá trận mở màn ở các kỳ World Cup. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Jorge Sampaoli nói: “Messi đã ở trong một tình huống rất khó chịu vì Iceland chơi phòng ngự với số đông. Điều đó khiến anh ấy không thể tìm được không gian mình cần.  Tuy bị Iceland cầm hòa nhưng chúng tôi vẫn tin vào sức mạnh của mình. Argentina có tất cả những yếu tố cần thiết để chinh phục ngôi vô địch”. Về phần mình, HLV Heimir Hallgrimsson của Iceland chia sẻ: “Đây là một trận đấu thành công của ĐT Iceland. Tôi tin chắc rằng Argentina sẽ tiến sâu tại World Cup 2018. Vì vậy, kết quả trận đấu vừa qua nằm ngoài suy nghĩ của chúng tôi. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã chỉ đạo học trò cố gắng hạn chế không gian của các cầu thủ Argentina, bởi chúng tôi biết rõ sự nguy hiểm của đối thủ. Thế nhưng, chúng có không ít lần hàng thủ Iceland để lộ sơ hở và bị Argentina tận dụng”.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.