'Messi thua xa Maradona, không thể 'gánh' cả Argentina'

'Messi thua xa Maradona, không thể 'gánh' cả Argentina'
TPO - Cựu tiền đạo nổi tiếng Hernán Crespo cho rằng Lionel Messi không phải là Diego Maradona, đồng thời chỉ trích các thủ Argentina đã không hỗ trợ tốt cho M10. 

Trong trận ra quân tại World Cup 2018, Messi đã đá hỏng quả phạt đền, và đây được cho là một trong số những nguyên nhân khiến đội tuyển Argentina bị Iceland cầm hòa với tỷ số 1-1.

Bên cạnh đó, đội trưởng của Argentina cũng không thể hiện được khả năng của mình khi Iceland luôn bố trí hai đến ba người ập vào tranh chấp mỗi khi anh có bóng.

Thiếu khoảng trống để hoạt động, Messi thậm chí phải lùi sâu về phần sân nhà, tổ chức lên bóng tấn công. Dù vậy, mọi nỗ lực của anh đều không thể tạo nên đột biến cần thiết cho Argentina.

'Messi thua xa Maradona, không thể 'gánh' cả Argentina' ảnh 1 Messi sút hỏng quả penalty quan trọng.
'Messi thua xa Maradona, không thể 'gánh' cả Argentina' ảnh 2 Luôn có 2-3 cầu thủ ập đến khi Messi có bóng.
Hòa 1-1 với Iceland ở trận ra quân tại World Cup 2018 không khác nào thất bại với Argentina. Mọi sự chỉ trích đều đổ dồn về thủ quân của ĐT Argentina. Mới đây, cựu tiền đạo nổi tiếng của Argentina - Hernán Crespo đã phát biểu trên Gazzetta dello Sport rằng: “Sự thật là Messi đã có màn trình diễn kém cỏi trong trận đấu này và không xứng với kỳ vọng của chúng ta”. Tuy nhiên, Crespo cho rằng không thể quy trách nhiệm trận “hòa như thua” này cho thủ quân ĐT Argentina và nói rằng: “Messi không phải là Maradona để có thể một mình gồng gánh được cả đội bóng”.
'Messi thua xa Maradona, không thể 'gánh' cả Argentina' ảnh 3 Messi cùng Crespo từng thi đấu cùng nhau trong màu áo ĐT Argentina. Ảnh: Tribuna.
"Messi cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ đồng đội như ở Barcelona, chỉ như vậy anh ta mới thể hiện được hết khả năng của mình", cựu tiền đạo của ĐT Argentina cho biết.

Crespo nói thêm: “Trong trận gặp Iceland, hàng tiền vệ đã không “bơm” bóng cho Messi thường xuyên, buộc phải anh ấy phải lùi về lấy bóng. Ngay cả Angel Di Maria cũng không vượt qua được hậu vệ đối phương dù chỉ 1 lần”.

Sắp tới, Messi cùng các đồng đội sẽ gặp Croatia, vừa đánh bại Nigeria 2 bàn không gỡ, tại SVĐ Nizhny Novgorod vào ngày 22/6. Đây là cơ hội tốt để Argentina lấy lại niềm tin từ người hâm mộ nước nhà.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.