Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc

TPO - Nước chủ nhà đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên khắp các nẻo đường. tuyến phố, dòng người đổ về Moscow mỗi lúc một đông khiến bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 1

Một cổ động viên diện trang phục đầy màu sắc trên quảng trường Manezhnaya ở thủ đô Moscow.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 2

Các fan đội Colombia tạo bầu không khí náo nhiệt.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 3

Một chàng trai trẻ ở Moscow, Nga đang tâng bóng Telstar 18 - quả bóng chính thức của FIFA World Cup 2018.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 4

Cổ động viên Ai Cập giơ cao lá cờ trên quảng trường Manezhnaya.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 5

Người hâm mộ Brazil giơ cao một bản sao của cúp vô địch bóng đá World Cup gần điện Kremlin ở Moscow.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 6

Một fan đội Colombia vẽ mặt, sẵn sàng trước giờ bóng lăn.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 7

Các cổ động viên của tuyển Bồ Đào Nha

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 8

Các fan đội Peru giơ cao các tấm banner, biểu ngữ...

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 9

Một fan của đội tuyển Colombia.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 10

Các nữ cổ động viên trên đường phố Nikolskaya

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 11

Dàn cổ động viên đội Peru háo hức chờ đón màn khai mạc World Cup 2018.

Moscow nhiệt cuồng không khí World Cup trước giờ khai mạc ảnh 12

Một fan hâm mộ Mexico đội mũ truyền thống Mexico, cổ vũ cho đội bóng nước mình, khi đội lên xe buýt sau buổi tập cho World Cup 2018, tại Moscow.

Theo Nguồn ảnh: TASS
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.