Nam MC mặc váy đi làm mừng tuyển Nga vào tứ kết World Cup

TPO - Phát thanh viên người Nga Aleksandr Sofronov đã không ngần ngại diện váy hồng đi làm sau khi đội nhà giành chiến thắng trước đội tuyển Tây Ban Nha và chắc suất vào Tứ kết World Cup 2018.

Theo RT, trước trận đấu giữa đội nhà và đội tuyển Tây Ban Nha trên sân vận động Luzhniki (Moscow) hôm 1/7, nam phát thanh viên đài Sport FM - Aleksandr Sofronov đã hứa sẽ mặc váy đi làm nếu “gấu Nga” làm nên kì tích.

Kết quả đúng như Sofonov mong đợi, khi đội tuyển Nga giành chiến thắng trước đối thủ Tây Ban Nha được đánh giá là trên cơ sau loạt sút luân lưu cân não.

Một ngày sau đó, Sofronov – như đã hứa – xuất hiện tại đài phát thanh với một chiếc váy dễ thương màu hồng đào.

Chương trình của Sofronov được đài Sport FM phát sóng trực tiếp. Đồng nghĩa với việc đông đảo khán giả Nga đã nhìn thấy hình ảnh nam phát thanh viên mặc váy hồng.

Nam MC mặc váy đi làm mừng tuyển Nga vào tứ kết World Cup ảnh 1

Nam MC tươi cười mặc váy khi đến công sở. Ảnh: Instagram

Chưa dừng lại ở đó, Sofronov còn hóm hỉnh đăng tải hình ảnh mình mặc váy ngồi trầm ngâm suy nghĩ lên trang Instragram cá nhân với dòng chú thích: “Liệu Nga có vượt qua Croatia trong trận Tứ kết tại Sochi vào thứ Bảy tới hay không?”

Nam MC mặc váy đi làm mừng tuyển Nga vào tứ kết World Cup ảnh 2

Sofronov hoá "thiếu nữ tư lự" trong bức ảnh trên trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram

Trước đó không lâu, nam MC người Anh của đài BBC Gary Lineker đã gây “sốt” khi xuất hiện trên truyền hình với độc một chiếc quần đùi sau khi câu lạc bộ Leicester City giành chiến thắng tại Premier League.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.