Neymar bị 'chặt chém' nhiều nhất tại World Cup

Neymar bị 'chặt chém' nhiều nhất tại World Cup
TPO - Ngôi sao của Brazil bị các cầu thủ đối phương "chăm sóc kỹ lưỡng" và đành bất lực nhìn đội nhà mất điểm trước Thuỵ Sỹ ngay trận ra quân World Cup 2018.

Ngay sau khi đương kim vô địch Đức thất thủ trước Mexico 0-1, một cú sốc nữa diễn ra khi ứng viên vô địch số 1 Brazil hoà 1-1 Thuỵ Sĩ ở bảng E Word Cup 2018 rạng sáng nay.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến trận hoà đáng thất vọng của Brazil là ngôi sao sáng giá nhất của họ- Neymar bị khoá chặt và không có bất cứ cơ hội nào để toả sáng.

Theo hãng thống kê Opta, trọng tài Cesar Ramos phải cắt còi đến 10 lần vì những pha phạm lỗi của hậu vệ Thụy Sĩ với ngôi sao sinh năm 1992 trong hơn 90 phút trên sân Rostov.

Trong lịch sử VCK World Cup, chỉ có một cầu thủ bị phạm lỗi nhiều hơn Neymar là Alan Shearer. Cựu tiền đạo người Anh phải chịu đến 11 pha phạm lỗi trong trận đấu với Tunisia ở World Cup 1998.

Ngay khi trận đấu bắt đầu được 4 phút, ngôi sao Brazil phải nhận pha phạm lỗi đầu tiên đến từ tiền vệ Valon Behrami. 10 phút sau, vẫn là Behrami tiếp tục chơi tiểu xảo khiến Neymar khó chịu. Phải đến hiệp 2, tiền vệ Thuỵ Sỹ mới phải nhận thẻ vàng, sau cú đá thô bạo vào cổ chân Neymar. 

Trong trận này, cả ba thẻ vàng của Thụy Sĩ đều đến từ những tình huống chơi xấu với Neymar. Bên cạnh Behrami, còn có Stephan Lichtsteiner và Fabian Schar. Việc bị theo sát khiến Neymar không có nhiều khoảng trống để ghi bàn. Cả trận, anh tung ra hai pha dứt điểm hướng trúng đích, nhưng đều bị thủ môn Thuỵ Sỹ hóa giải.

MỚI - NÓNG