Ngôi sao nào 'đáng yêu' nhất World Cup?

Ngôi sao nào 'đáng yêu' nhất World Cup?
TPO - Trái với sự dũng mạnh trên sân cỏ, N'Golo Kante ngoài đời là chàng trai hiền lành và khá nhút nhát. Tiền vệ tuyển Pháp tỏ ra khá ngượng ngùng khi được đồng đội tôn vinh và hát tặng ngay trong buổi lễ mừng công của đội bóng áo lam tại quê nhà.

Đoạt chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử, các tuyển thủ Pháp đã đáp chuyến bay xuống sân bay Roissy để bắt đầu màn ăn mừng cùng hàng trăm nghìn CĐV quê nhà. Sau khi diễu hành qua đại lộ Champs-Elysees, dàn sao tuyển Pháp có buổi gặp mặt Tổng thống Emmanuel Macron ở điện Elysees.

Trong chiến công lịch sử của Pháp, không thể không nhắc đến N'Golo Kante. Tiền vệ 27 tuổi được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất trận đấu" ở hai trận gặp Australia và Peru. Tại vòng 1/8, Kante được nhiều tờ báo mô tả "bắt chết" siêu sao Lionel Messi. Để tri ân những đóng góp lớn lao của tiền vệ Kante, dàn cầu thủ Pháp đã đồng thanh hát một ca khúc vui nhộn. 

 "Ohh N'Golo Kante, ohh N'Golo Kante...Một anh bạn nhỏ nhắn. Anh ấy rất tuyệt. Anh ấy người đã ngăn cản Leo Messi. Tất cả chúng ta đều biết anh ấy là một quân bài chủ, N'Golo Kante!”, Paul Pogba cầm mic và cùng đồng đội hát vang ca khúc được sáng tác dành riêng cho Kante.

Trước tình cảm của người hâm mộ và đồng đội dành cho mình, chàng tiền vệ Chelsea tỏ ra ngượng ngùng và nói: "Không phải, chúng ta đã cùng nhau thi đấu để mang về chiếc cúp này”.

Ngôi sao nào 'đáng yêu' nhất World Cup? ảnh 1

Ở trận chung kết gặp Croatia, Kante ra sân trong tình trạng sức khỏe không tốt. Tiền vệ 27 tuổi bị viêm dạ dày với hàng loạt biểu hiện đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Nhưng anh vẫn ra sân và cố gắng thi đấu tốt nhất có thể, trước khi buộc phải rời sân ở phút 55.

Khi nhận huy chương và cúp vô địch tại SVĐ Luzhniki, nếu Steven N'Zonzi không đưa cúp vàng cho Kante, có lẽ tiền vệ 27 tuổi sẽ không có nổi một bức ảnh chụp chung với danh hiệu vừa giành được. Với bản tính hiền lành và nhút nhát, anh chỉ đứng nhìn đồng đội "sống ảo" với chiếc cúp và kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Pháp giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-2 trước Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Sau 20 năm, kể từ World Cup 1998 được tổ chức trên sân nhà, người Pháp mới lại đăng quang ở giải đấu cao nhất thế giới. Ước tính có khoảng nửa triệu người xếp hàng trên đại lộ Champs-Elysees hướng đến Khải Hoàn Môn để chào đón những người hùng “vinh quy bái tổ”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.