Những con số sau vòng tứ kết

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TP - Vòng tứ kết World Cup 2018 đã khép lại với những con số vô cùng ấn tượng.

Croatia là đội bóng thứ 2 sau Argentina (ở World Cup 1990) giành vé vào bán kết sau khi giành chiến thắng 2 trận liên tiếp trên chấm luân lưu.

Bàn thắng của Mario Fernandes ở phút 115 gỡ hòa 2-2 cho Nga là bàn thắng muộn nhất mà Nga từng ghi được tại một kỳ World Cup, tính cả những giải đấu mà Liên Xô trước đây tham dự.

Denis Cheryshev đã ghi bốn bàn tại World Cup 2018 cho đội tuyển Nga và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Nga, tính cả thời kỳ Liên Xô ở World Cup. Người đứng đầu là Oleg Salenko với 6 pha lập công tại World Cup năm 1994.

Có 5 đội chủ nhà đã vượt qua tứ kết ở những kỳ World Cup gần nhất gồm Italia năm 1990, Pháp năm 1998, Hàn Quốc năm 2002, Ðức năm 2006 và Brazil năm 2014. Thật tiếc khi Nga không làm được điều này.

Dele Alli là cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn tại một kỳ World Cup cho đội tuyển Anh (22 tuổi 87 ngày) sau Michael Owen (18 tuổi 190 ngày trong trận đấu với Romania năm 1998). Dele Alli cũng là cầu thủ thứ năm của đội tuyển Anh ghi bàn tại World Cup 2018.

Anh chỉ thua 1 trận duy nhất trong 22 trận thi đấu tại World Cup của họ, khi họ dẫn trước trong hiệp 1 (17 thắng, 4 hòa). Thất bại duy nhất đó là trước Tây Ðức tại tứ kết World Cup 1970.

8/10 bàn thắng của tuyển Anh tại World Cup 2018 đã được ghi từ những tình huống cố định, chiếm 80%.

Eden Hazard đều vượt qua các cầu thủ Brazil trong 10 pha lừa bóng mà anh thực hiện. Tỷ lệ thành công 100% chỉ xuất hiện lần thứ 2 kể từ năm 1966.

Bỉ đã có 9 cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2018. Chỉ có Italia năm 2006 và Pháp năm 1982 có nhiều hơn số cầu thủ ghi bàn ở Worrl Cup (10 người).

Có 4 đội bóng châu Âu khác nhau đã loại Brazil trong bốn kỳ World Cup gần nhất (Pháp 2006, Hà Lan 2010, Ðức 2014 và Bỉ 2018).

MỚI - NÓNG