Bảng C:

Pháp chủ định 'dắt tay' Đan Mạch vào vòng 1/8 World Cup

Pháp chủ định 'dắt tay' Đan Mạch vào vòng 1/8 World Cup
TPO - Đội tuyển Pháp tung ra đội hình không phải mạnh nhất ở trận đấu cuối cùng của bảng C với Đan Mạch, thi đấu cũng không thực sự quyết liệt. Vì vậy, hai đội đã hòa không bàn thắng và dắt tay nhau vào vòng 1/8.

Trước lượt trận cuối của bảng C World Cup 2018, Pháp đã sớm giành vé vào vòng 1/8. Cuộc cạnh tranh chiếc vé thứ hai diễn ra giữa Đan Mạch và Australia, trong khi đó Peru đã bị loại sau hai trận toàn thua.

Đan Mạch chỉ cần hòa Pháp sẽ tự quyết, trong khi đó tuyển Pháp cũng chỉ cần không thua sẽ có được ngôi đầu bảng. Và một kịch bản đúng theo "thuyết âm mưu" đã diễn ra khi Pháp tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, chơi một trận "vui đùa" với Đan Mạch.

Sự quyết tâm của cầu thủ hai đội ở trận đấu này quá thấp, họ khiến trận cầu nhạt nhòa, khán giả có thể ngáp ngủ ngay cả khi ngồi trên khán đài. Với một diễn biến như vậy, cũng chẳng có gì bất ngờ khi trận đấu tâm điểm của lượt cuối bảng C lại không có bàn thắng.

Pháp chủ định 'dắt tay' Đan Mạch vào vòng 1/8 World Cup ảnh 1 Người hâm mộ Đan Mạch cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu gặp Pháp

Đây mới là trận đầu tiên ở World Cup 2018 kết thúc không có bàn thắng. Quả thật, Pháp và Đan Mạch bất chấp khán giả để đạt mục đích riêng, kết quả họ cũng như ý. Pháp có được 7 điểm đứng đầu bảng C, Đan Mạch đứng thứ hai với 5 điểm, hai đội sẽ dắt tay nhau vào bán kết.

Đan Mạch sẽ đối đầu với Croatia, đội bóng đứng đầu bảng D với ba trận toàn thắng. Trong khi đó hẳn nhiên giờ Pháp thấy có phần hối hận khi đứng đầu bảng C, bởi họ sẽ phải đối đầu với Argentina. Dù rằng á quân của World Cup 2014 chật vật mới có vị trí nhì bảng D, tuy nhiên khi vào vòng 1/8 thì có thể mọi chuyện sẽ khác, vì dẫu sao họ cũng có rất nhiều ngôi sao lớn trong đội hình.

Cặp đấu tưởng như vô vị nhất ở bảng C trong trận lượt cuối lại trở thành cặp đấu hấp dẫn nhất, Peru đã thắng 2-0 trước Australia. Trước lượt cuối, Peru đã bị loại nên trận đấu với Australia chỉ còn là thủ tục. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng tới từ Nam Mỹ hời hợt, thiếu trách nhiệm, buông bỏ để đối phương mặc sức giành điểm.

Peru cho thấy khi tâm hồn rũ bỏ được áp lực, những đôi chân của họ trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn hẳn những gì đã thể hiện trước Pháp và Đan Mạch. Trong khi đó việc buộc phải thắng trận đấu cuối mới có thể hi vọng đi tiếp khiến Australia bị áp lực, các cầu thủ của đội bóng đại diện của châu Á dứt điểm nhiều hơn hẳn đối thủ nhưng không hiệu quả.    

Pháp chủ định 'dắt tay' Đan Mạch vào vòng 1/8 World Cup ảnh 2 Paolo Guerrero đã ghi bàn ở trận cuối cùng tại World Cup 2018

Xét về số lần dứt điểm, Peru (4 lần) còn chưa bằng 1/3 của đối thủ Australia (14 lần), nhưng khả năng chắt chiu tốt cơ hội của các cầu thủ  Nam Mỹ đã đưa về cho Peru hai bàn thắng để rồi kết thúc trận với chiến thắng 2-0, một trận thắng lịch sử khi tới tận 40 năm Peru mới lại ghi được bàn ở World Cup.

 Một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Peru là tiền đạo Paolo Guerrero. Và đó là kết đẹp cho đội trưởng của Peru, trước World Cup diễn ra anh mới kháng cáo thành công án phạt treo giò vì liên quan tới ma túy. Giờ đây ở lần cuối cùng góp sức cho tuyển quốc  gia, Paolo Guerrero đã có được dấu ấn để đời.

Việc Australia tụt xuống vị trí bét bảng sau khi vòng bảng kết thúc là khá đáng buồn cho đội bóng chuột túi. Đội bóng này đã có những trận đấu không hề tệ, tuy nhiên họ cũng kém may mắn, bản lĩnh chưa thực sự vững vàng ở sân chơi lớn khiến Australia thất bại thảm hại.

MỚI - NÓNG