Báo chí thế giới

Pháp và Croatia đã tạo ra một trận chung kết 'ly kỳ và điên rồ'

Cầu thủ Pháp ăn mừng cùng Cup vàng.
Cầu thủ Pháp ăn mừng cùng Cup vàng.
TPO - Kênh truyền hình Fox Sports cho rằng, việc đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 là điều đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng đôi bên đã trình diễn một trận cầu tốc độ, ly kỳ và điên rồ đến vậy.
Ở trận chung kết World Cup 2018, ĐT Pháp đã vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 nhờ tình huống phản lưới nhà của Mario Mandzukic (18’) cùng các pha làm bàn của Antoine Griezmann (38’ pen), Paul Pogba (59’), Kylian Mbappe (65’). Hai bàn thắng của đội bóng áo ca-rô ở trận này ghi công Ivan Perisic (28’) và Mandzukic (69’).

Chiến thắng này giúp ĐT Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch World Cup. Trong quá khứ, đội bóng xứ sở lục lăng từng đăng quang trên sân nhà vào năm 1998. 
Pháp và Croatia đã tạo ra một trận chung kết 'ly kỳ và điên rồ' ảnh 1 ĐT Pháp trở thành chủ nhân của chức vô địch World Cup 2018. Ảnh: Reuters.
Theo tờ Goal, tuy có bàn thắng dẫn trước từ sớm nhưng đội tuyển Pháp đã gặp phải rất nhiều khó khăn ở trận chung kết. Mặc dù vậy, theo Goal, "khoảnh khắc thiên tài của Paul Pogba và Kylian Mbappe đã giúp Les Bleus đánh bại Croatia để lên ngôi vô địch". Hãng thông tấn BBC nhận định rằng, đội tuyển Pháp lần thứ 2 lên ngôi vô địch thế giới sau khi vượt qua “thách thức táo bạo” của Croatia. Đây là một trong những trận chung kết World Cup hấp dẫn nhất trong lịch sử. Tờ Daily Mail bình luận, tỷ số trận chung kết World Cup 2018 chỉ thường được thấy trong bóng đá cổ điển. Thế nhưng, lối chơi của đội tuyển Pháp và Croatia lại vô cùng hiện đại. Đồng thời, với những gì đã thể hiện, Les Bleus xứng đáng lên ngôi vô địch. Kênh truyền hình Fox Sports cho rằng, việc đội tuyển Pháp giành chiến thắng trước Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 là điều đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng đôi bên đã trình diễn một trận cầu tốc độ, ly kỳ và điên rồ đến vậy. Trong khi đó, kênh truyền hình ESPN nhận xét, không có phép lạ nào diễn ra trên sân Luzhniki. Thay vào đó, đội bóng được đánh giá cao hơn đã thi đấu xuất sắc và xứng đáng có được chiến thắng. Vượt qua Croatia với tỷ số 4-2 sau trận cầu ly kỳ, ĐT Pháp lần thứ 2 bước lên đỉnh vinh quang ở giải đấu danh giá nhất hành tinh. Về phần mình, Sky Sports cho rằng, HLV Didier Deschamps đã có phần mạo hiểm khi chỉ đạo các học trò nhường quyền kiểm soát thế trận cho Croatia. Tuy vậy, mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ với ĐT Pháp. Chiến thắng này giúp Deschamps trở thành người thứ 3 vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ và HLV, sau Mario Zagallo và Franz Beckenbauer.
MỚI - NÓNG