Pháp vào bán kết, Griezmann bắt kịp kỷ lục của Zidane

Pháp vào bán kết, Griezmann bắt kịp kỷ lục của Zidane
TPO - Pha làm bàn vào lưới Uruguay ở tứ kết World Cup 2018 giúp tiền đạo Antoine Griezmann bắt kịp kỷ lục mà huyền thoại Zinedine Zidane lập năm 2006.
Ở cuộc đọ sức tại tứ kết World Cup 2018 đêm nay, đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng trước Uruguay với tỷ số 2-0. Trung vệ Raphael Varane (40’) và tiền đạo Antoine Griezmann (61’) là những người lập công cho Les Bleus.

Với chiến thắng ở trận này, ĐT Pháp lần đầu tiên lọt vào bán kết World Cup kể từ năm 2006. Đối thủ của thầy trò HLV Didier Deschamps ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất là Brazil hoặc Bỉ.
Pháp vào bán kết, Griezmann bắt kịp kỷ lục của Zidane ảnh 1 Griezmann góp công lớn vào chiến thắng của ĐT Pháp. Ảnh: Getty.
Kể từ khi World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Pháp đã lần lượt đánh bại Peru (1-0), Argentina (4-3) và Uruguay. Nhờ đó, “những chú gà trống Gaulois” trở thành đội tuyển thứ 2 trong lịch sử đánh bại được 3 đội tuyển khác nhau của Nam Mỹ trong 1 kỳ World Cup, sau Hà Lan năm 1974.  Bàn thắng vào lưới Uruguay ở trận đấu vừa qua giúp Griezmann trở thành tuyển thủ Pháp đầu tiên lập công ở vòng bảng và vòng đấu loại trực tiếp tại một kỳ World Cup, sau Zinedine Zidane năm 2006. Trong 6 lần ra sân gần nhất ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup và EURO, Griezmann đã ghi được 7 bàn thắng cho ĐT Pháp.
Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Pháp đã nối dài chuỗi trận buồn bã của Uruguay khi họ bị dẫn trước. Cụ thể trong 17 trận bị dẫn trước ở đấu trường World Cup, Uruguay đều không thể giành chiến thắng (hòa 3, thua 14). Lần gần nhất, “La Celeste” lội ngược dòng thành công là chiến thắng 2-1 trước tuyển Pháp vào năm 1966.

MỚI - NÓNG